09:11 01/09/2019

Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2019 – lần thứ 4: Vận động viên Im Jaeyeon giành áo Vàng chặng 1

Sáng 1/9, tại Tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2019 – lần thứ 4.

Đến dự buổi lễ có Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Vương Bích Thắng, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam và hơn 80 tay đua của của 12 đội đua trong nước và quốc tế.

12 đội tham dự gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quân khu 7, Bike Life Đồng Nai, Lộc Trời An Giang, Dược Domesco Đồng Tháp, Bonne Chance ACA (Nhật Bản), Roojai.com Cycling Team (Thái Lan), Philippines Navy Standard (Philippines), Global Cycling Team (Hà Lan), Velofit Australia (Australia) và Koril Cycling Team (Hàn Quốc).

Tại giải đấu, các vận động viên tranh tài ở 8 chặng với tổng chiều dài lên đến 1.045km. Các tay đua sẽ đi qua những địa danh nổi tiếng trong nước như: Vinh Hạ Long, Quần thể danh thắng Tràng An, Thành Nhà Hồ, Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Quần thể di tích Cố đô Huế, Hải Vân Quan, Đô thị cổ Hội An, nhằm quảng bá, tôn vinh và giới thiệu di sản văn hóa, di sản thiên nhiên và nét đẹp con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Giải đua diễn ra từ ngày 1-8/9 với chặng một vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) trong ngày 1/9; chặng hai từ Hà Nội đến Hạ Long (Quảng Ninh) trong ngày 2/9; chặng ba từ Quảng Ninh đến Ninh Bình trong ngày 3/9; chặng bốn đua tính giờ tại Sầm Sơn (Thanh Hóa); chặng 5 từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình; chặng 6 từ Quảng Bình đến thành phố Huế; chặng 7 từ thành phố Huế đến Hội An (Quảng Nam) và chặng 8 vòng quanh Hội An với lộ trình: Hội An – thành phố Tam Kỳ - Đèo Le – Mỹ Sơn – Hội An với chiều dài 179km. 

Tại giải đấu, các đội thi đấu theo thể thức xuất phát đồng hành tính thành tích cá nhân và đồng đội. Riêng chặng 4 tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) sẽ thi đấu theo thể thức tính giờ cá nhân.

Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh - Trưởng Ban Tổ chức giải, khẳng định: Đây là giải đấu quy mô quốc tế được tổ chức thường niên nhằm hướng tới chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2019), góp phần phát triển và cổ vũ phong trào tập luyện thi đấu môn xe đạp trên toàn quốc. Đồng thời, thông qua giải đấu, Ban tổ chức sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc của nước ta bổ sung cho đội tuyển xe đạp quốc gia đi tham dự các giải đấu quan trọng trong nước và quốc tế, đặc biệt là hướng tới SEA Games 30.

Ngay sau lễ khai mạc các vận động viên bước vào tranh tài tại chặng một với lộ trình 30 vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm có chiều dài 51km. Tay đua Im Jaeyeon của đội Koril Cycling Team (Hàn Quốc) đã xuất sắc giành áo Vàng chung cuộc.

Ngày 2/9, các vận động viên tiếp tục bước vào chặng đua thứ 2 với lộ trình bắt đầu từ Thủ đô Hà Nội qua Bắc Ninh và kết thúc tại Quảng Ninh có chiều dài 144km.

Quốc Trị (TTXVN)