08:07 27/08/2014

Giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo Nhân dân 2014

Sáng ngày 26/8, tại Hà Nội, báo Nhân dân, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã tổ chức họp báo giới thiệu về “Giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo Nhân dân- tranh Cúp PV- Đạm Cà Mau năm 2014”.

Sáng ngày 26/8, tại Hà Nội, báo Nhân dân, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã tổ chức họp báo giới thiệu về “Giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo Nhân dân- tranh Cúp PV- Đạm Cà Mau năm 2014”. Đây là một hoạt động chào mừng 69 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.


Giải sẽ diễn ra từ ngày 4-10/9, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), có sự tham gia của hơn 100 vận động viên, đến từ 14 đoàn bóng bàn của các tỉnh, thành phố, ngành trên toàn quốc; với 7 nội dung thi đấu: Đồng đội nam - đồng đội nữ, đơn nam - đơn nữ, đôi nam - đôi nữ và đôi nam nữ. Mỗi tỉnh, thành, ngành được đăng ký một đội nam và một đội nữ (mỗi đội không quá 5 VĐV). Theo điều lệ giải, ở các hạng mục đồng đội nam và đồng đội nữ sẽ thi đấu theo 2 giai đoạn: Giai đoạn I sẽ chia bảng thi đấu vòng tròn xếp hạng trong bảng; giai đoạn II thi đấu loại trực tiếp.


Theo đại diện BTC, giải năm nay quy tụ đầy đủ các vận động viên đỉnh cao, kỳ vọng sẽ cống hiến cho người yêu bóng bàn cả nước những trận đấu hấp dẫn. “Ngoài những cây vợt kỳ cựu, còn có đông đảo các cây vợt trẻ đầy triển vọng, tiềm năng như Tiến Đạt, Tuấn Anh… hứa hẹn nhiều khả năng soán ngôi các cây vợt đàn anh”, đại diện BTC chia sẻ.


“Không chỉ nổi bật về chất lượng vận động viên tham dự, giải năm nay cũng là một bước tiến về giải thưởng. Theo đó, các giải thưởng đều được tăng gấp đôi số tiền thưởng so với giải năm trước, đơn cử như HCV tăng từ 7 triệu đồng lên 14 triệu đồng… Tổng giải thưởng đã lên tới gần 200 triệu đồng. Đây là một nỗ lực rất lớn của BTC giải trong điều kiện hiện nay, nhất là khi môn bóng bàn cũng không còn được xã hội “mặn mà” như trước”, đại diện BTC giải cho biết.


Ngoài HCV, HCB, HCĐ cho mỗi nội dung thi đấu, BTC dự kiến sẽ trao giải Vận động viên nam, nữ trẻ xuất sắc ( trị giá 4 triệu đồng), giải giành cho địa phương khó khăn (6 triệu đồng), giải cho đơn vị đăng cai (6 triệu đồng)…


P.V