09:08 17/09/2011

Giải tỏa gần 1.850 ha đất rừng bị lấn chiếm trái phép

Đây là kết quả đạt được của Lâm Đồng sau 3 năm (8/2008 – 8/2011) tập trung triển khai Chỉ thị 41 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Đây là kết quả đạt được của Lâm Đồng sau 3 năm (8/2008 – 8/2011) tập trung triển khai Chỉ thị 41 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Phần lớn diện tích bị lấn chiếm được người dân dùng vào sản xuất nông nghiệp nên nhiều người lấn chiếm đất nêu lý do là thiếu đất sản xuất. Tuy nhiên, trên thực tế, số người vi phạm thực sự thiếu đất sản xuất rất ít mà hầu hết là lấn chiếm để sang nhượng hoặc mở rộng diện tích sản xuất, nhất là trồng cà phê do những năm qua giá cà phê tăng cao.

Các địa phương, chủ rừng... đã giải tỏa, cưỡng chế, thu hồi 1.848 ha đất lâm nghiệp (có rừng và không có rừng) bị lấn chiếm trái phép. Cùng với việc giải tỏa đất, hàng trăm ha nhà tạm, các hạng mục do đối tượng lấn chiếm tự tạo trên quỹ đất đất này cũng bị giải tỏa, cưỡng chế.
 
Phan Văn Đông