01:17 28/01/2021

Giải quyết phát sinh khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã tại TP Hồ Chí Minh

Thực hiện Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức (sáp nhập Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức) thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương kiện toàn bộ máy hành chính của các đơn vị trong diện sắp xếp.

Chú thích ảnh
Các quận 2, 9 và Thủ Đức được gộp thành TP Thủ Đức để tạo bệ phóng cho phát triển kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Hoạt động ổn định

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2021, có mặt tại một số đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp, phóng viên nhận thấy các hoạt động diễn ra bình thường, ổn định. Tại quận Phú Nhuận, sau khi sáp nhập phường 12 vào phường 11, các hoạt động hành chính tại đây diễn ra ổn định, có khá ít người dân đến giao dịch. Thời gian công chứng giấy tờ diễn ra tương đối nhanh. Tuy nhiên, tên đường Huỳnh Văn Bánh, nơi đặt trụ sở UBND phường 11 vẫn chưa điều chỉnh từ “phường 12” thành "phường 11” mà vẫn giữ nguyên như cũ. 

Trong khi đó, tại Quận 3, phường 6, phường 7, phường 8 sáp nhập lại và đổi tên thành phường Võ Thị Sáu. Ghi nhận trong ngày 28/1, bảng hiệu tên "Ủy ban nhân dân phường 6" đã đổi thành “Ủy ban nhân dân phường Võ Thị Sáu”. Một cán bộ UBND phường Võ Thị Sáu cho hay, sau khi nhập 3 phường, hoạt động của cơ quan hành chính trên địa bàn phường diễn ra bình thường, người dân đến giao dịch ổn định như trước đây. Cán bộ phường Võ Thị Sáu luôn sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình sáp nhập 3 phường. 

Cũng trong sáng 28/1, tại UBND phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức (quận Thủ Đức cũ) có khá nhiều người dân đến giao dịch các giấy tờ, chủ yếu là công chứng tư pháp và tra cứu hồ sơ nhà đất. Cán bộ phường Hiệp Bình Chánh đã trực tiếp hướng dẫn, giải quyết hồ sơ tận tình cho người dân. 

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức cho biết: Hoạt động của UBND phường diễn ra bình thường, riêng thời gian trước ngày đổi con dấu, giao dịch thủ tục hành chính tăng khoảng 25% so với ngày thường nhưng sau đó đã đi vào ổn định. Hiện nay, Ủy ban nhân dân phường Hiệp Bình Chánh đang thực hiện chỉ đạo của các phòng, ban thuộc phành phố Thủ Đức trong việc giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo liên thông, liên tục, không được ngắt quãng. 

Tương tự, ông Nguyễn Đình Trí - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức (Quận 9 cũ) cho hay: Các hoạt động của UBND phường diễn ra ổn định. UBND phường luôn chủ động bố trí nhân sự để hướng dẫn, giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp. Để giữ quy hoạch liên quan đến nhà đất, UBND phường đã thông báo đến từng khu phố để nắm chắc thông tin, kịp thời cảnh báo người dân, tránh rủi ro giao dịch bởi thông tin từ môi giới, cò đất đưa ra. 

Anh Huỳnh Tấn Đức, ngụ tại phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức (Quận 9 cũ) cho biết, gia đình anh chưa thực hiện các thủ tục cấp đổi giấy tờ liên quan do đã cận Tết Nguyên đán. Theo anh Huỳnh Tấn Đức, nhiều người dân vẫn chưa sẵn sàng đến trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức (trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 2 cũ) do cự ly quãng đường và mật độ giao thông qua khu vực cao.

Còn theo anh Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc một công ty hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, quảng cáo, trước đây doanh nghiệp đăng ký địa điểm hoạt động tại Quận 9, các giao dịch diễn ra bình thường. Hiện công ty chưa có nhu cầu cấp đổi giấy phép do thời điểm cận Tết, dự tính sau Tết Nguyên đán 2021, công ty mới tiến hành các thủ tục cần thiết. 

Nhanh chóng hoàn thiện bộ máy  

Thực hiện Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một số quận tại Thành phố Hồ Chí Minh sắp xếp lại một số phường gồm Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 10, quận Phú Nhuận. Tại các đơn vị thuộc diện sắp xếp, bộ máy hành chính đã nhanh chóng được kiện toàn bộ, duy trì hoạt động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

Đáng chú ý, sau khi Đảng bộ thành phố Thủ Đức được thành lập, ra mắt ngày 22/1, bộ máy hành chính thành phố đã và đang gấp rút kiện toàn, vừa tiến hành song song tổ chức bộ máy vừa duy trì các hoạt động hành chính diễn ra bình thường. Đến nay đã cơ bản hoàn thiện bộ máy chính quyền thành phố Thủ Đức với việc kiện toàn lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, tổ chức lại các cơ quan gồm Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an thành phố, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội, bổ nhiệm các Trưởng phòng, ban thuộc UBND thành phố Thủ Đức… 

Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các phòng, ban trực thuộc cũng đã sớm được sắp xếp, ổn định. Cụ thể, trụ sở Thành ủy thành phố Thủ Đức đặt tại số 2/304 Xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú; trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức đặt tại số 168 đường Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi. Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Hội đoàn thể đặt tại 43 đường Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ… 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức khẩn trương xây dựng quy trình xử lý công việc, làm rõ nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận, đảm bảo trình tự, thủ tục, thời gian xử lý đúng quy định, đồng thời nâng cấp, hiệu chỉnh các phần mềm quản lý kết nối chặt chẽ và thống nhất trong hệ thống từng phòng chức năng.

Sử dụng cơ sở vật chất và bộ máy hiện có hoạt động ổn định, thông suốt, kịp thời giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân đúng quy định, tránh gây phiền hà, nhũng nhiễu. Mặt khác, trên địa bàn thành phố Thủ Đức tạm dừng hoạt động cưỡng chế hành chính, cưỡng chế thi hành án cho đến Tết Nguyên đán để đảm bảo cho người dân ổn định cuộc sống, vui Xuân đón Tết.   

Thực hiện các công việc hành chính ngay sau khi thành lập, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức đã ban hành thông báo hỗ trợ thông tin đến người dân, doanh nghiệp liên quan đến việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính, tiếp công dân. Theo đó, để thuận tiện cho tổ chức, cá nhân, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức duy trì việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính tại 3 địa chỉ gồm: 45 đường Nguyễn Thanh Sơn, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức; số 2/304, Xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức và số 46, đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức.

Lưu ý đến nhiệm vụ, hoạt động của thành phố Thủ Đức, tại Lễ thành lập và ra mắt chính thức Đảng bộ thành phố Thủ Đức tổ chức ngày 22/1/2020, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên yêu cầu, Đảng bộ thành phố Thủ Đức khẩn trương kiện toàn và ổn định tổ chức hệ thống chính trị, tập trung thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chỉ rõ, thành phố Thủ Đức cần duy trì liên tục các hoạt động hành chính, không để người dân bị ảnh hưởng, không thu lệ phí do chuyển đổi. Bên cạnh đó tập trung vận động, tuyên truyền cán bộ, người dân chia sẻ những khó khăn, vướng mắc có thể xảy ra trong giai đoạn đầu thành lập thành phố. Đặc biệt ngăn chặn các hoạt động đầu cơ nâng giá làm bất ổn thị trường, quan tâm giải quyết vụ việc tồn đọng gây bức xúc trong nhân dân. 

Theo Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu, cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyền thành phố hiện đã cơ bản hoàn thiện và sẽ bắt tay ngay vào công việc với những yêu cầu cao hơn, đòi hỏi từng cá nhân lãnh đạo phải nhanh chóng xây dựng chương trình hành động phục vụ việc lãnh đạo, điều hành. Bộ máy chính quyền thành phố Thủ Đức phải đảm bảo việc giải quyết hồ sơ, yêu cầu của người dân, doanh nghiệp một cách xuyên suốt, trong trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc cần nhanh chóng báo cáo, đề xuất giải quyết.

Với nỗi lực của cả hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức, các vấn đề phát sinh trong quá trình sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhanh chóng được giải quyết, vừa đảm bảo nhiệm vụ tổ chức, kiện toàn bộ máy vừa phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Kết quả đó càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi vào những ngày cận Tết Nguyên đán 2021, người dân Thành phố Hồ Chí Minh nói chung, thành phố Thủ Đức nói riêng đang hân hoan chuẩn đón chào một năm mới với nhiều kỳ vọng về sự đổi mới và thành công.

Trần Xuân Tình (TTXVN)