09:22 15/09/2011

Giải quyết mâu thuẫn bằng giết người, cướp tài sản

Ngày 15/9, Thượng tá Phạm Hữu Châu –Chánh Văn phòng công an tỉnh Long An, cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh phối hợp các lực lượng chức năng vừa bắt giữ khẩn cấp tên Tô Ngọc Minh, ngụ ấp Rạch Bùi, thị trấn Vĩnh Hưng (Vĩnh Hưng- Long An) khi Minh đang lẩn trốn tại Casino “Heng Heng” (trên đất Campuchia),

Ngày 15/9, Thượng tá Phạm Hữu Châu –Chánh Văn phòng công an tỉnh Long An, cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh phối hợp các lực lượng chức năng vừa bắt giữ khẩn cấp tên Tô Ngọc Minh (SN 1969), ngụ ấp Rạch Bùi, thị trấn Vĩnh Hưng (Vĩnh Hưng- Long An) khi Minh đang lẩn trốn tại Casino “Heng Heng” (trên đất Campuchia), giáp cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Đức Huệ - Long An, về hành vi giết người, cướp tài sản.

Lúc 17 giờ ngày 12/9/2011, ông Trương Văn Hòa (SN 1965), ngụ ấp Rạch Bùi, Thị trấn Vĩnh Hưng, đến Công an huyên Vĩnh Hưng trình báo vợ của mình là bà Nguyễn Thị Ánh Hồng (SN 1964), mất tích. Khoảng 15 giờ ngày 13/9, Trương Thị Ngọc ( SN 1983) - con bà Hồng, đi tìm mẹ ở TP.Hồ Chí Minh về và vào nhà riêng của mình bằng cửa sau - cách nhà bà Hồng khoảng 20m. Tại nhà, Ngọc phát hiện mẹ là bà Hồng đã chết trong tủ. Kết quả khám nghiệm, bác sỹ pháp y kết luận ban đầu nạn nhân tử vong do ngạt thở (ngạt cơ học).

Gia đình nạn nhân cho biết, một số nữ trang bà Hồng đeo trên người đã bị mất, gồm: 01 sợi dây chuyền 6 chỉ, 2 chiếc nhẫn 1,5 chỉ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiến hành điều tra xác minh, kết quả ban đầu xác định Tô Ngọc Minh (chồng Trương Thị Ngọc) là đối tượng vụ án.

Kết quả điều tra ban đầu, Minh khai nhận có mâu thuẫn với bà Hồng từ trước, nên ngày 12/9 giữa Minh và bà Hồng cự cãi với nhau. Minh dùng cây đánh và xiết cổ bà Hồng cho đến chết, cướp tài sản, lấy túi nilon bỏ xác bà Hồng vào, giấu trong tủ nhà của Minh. Sau đó Minh bỏ sang các casino ở Campuchia lẩn trốn cho đến khi bị bắt.

PV