03:20 12/03/2012

Giải quyết mâu thuẫn bằng dao, một người chết

Vững nhảy xuống xe, tay cầm dao bấm mang theo trong người, đâm 1 nhát vào ngực Thực. Bị tấn công, Thực bỏ chạy vào cổng trường THPT Trần Đại Nghĩa thì gục xuống...

Vững nhảy xuống xe, tay cầm dao bấm mang theo trong người, đâm 1 nhát vào ngực Thực. Bị tấn công, Thực bỏ chạy vào cổng trường THPT Trần Đại Nghĩa thì gục xuống...

Chiều 12/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) - Công an TP.Cần Thơ cho biết, hai đối tượng gây ra vụ án giết người trước cổng Trường THPT Trần Đại Nghĩa (Quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) sau 2 ngày bị lực lượng hình sự truy lùng, vào trưa 9/3 đã ra đầu thú.

Hai đối tượng là Nguyễn Văn Vững (23 tuổi) và Nguyễn Tài Lộc (17 tuổi) cùng ngụ khu vực 6, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ. Sau khi ra đầu thú tại cơ quan chức năng, Vững và Lộc đang bị Công an TP.Cần Thơ tạm giữ hình sự để củng cố, hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Trung Thực (19 tuổi, ngụ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) có xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Tài Lộc, nên khoảng 11 giờ ngày 9/3, Thực rủ Nguyễn Ngọc Phương đến quán cà phê trước cổng Trường THPT Trần Đại Nghĩa tìm Lộc để đánh. Khi đến nơi, Thực gọi điện thoại cho Lộc hẹn gặp để “nói chuyện”.
 
Sau khi nhận được điện thoại, Lộc điều khiển xe gắn máy chở theo Nguyễn Văn Vững đến trước cổng Trường Trần Đại Nghĩa để gặp Thực. Khi Lộc vừa đến nơi hẹn, bất ngờ Thực cầm dao lao tới tấn công Lộc và Vững. Lúc này, Vững nhảy xuống xe, tay cầm dao bấm mang theo trong người, đâm 1 nhát vào ngực Thực. Bị tấn công, Thực bỏ chạy vào cổng trường THPT Trần Đại Nghĩa thì gục xuống. Tiếp đó, Thực được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Riêng Lộc và Vững sau khi gây án đã bỏ trốn. Vụ việc đang được Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật.


TTXVN/Tin tức