11:06 10/11/2019

Giải quần vợt ATP Finals 2019: Nadal - Djokovic sẵn sàng cuộc chiến ngôi vị số 1

Đến tận cuối mùa giải, cuộc đua tới ngôi số 1 của quần vợt nam thế giới vẫn chưa phân thắng bại. Bị Djokovic bám đuổi sát nút về điểm số, Nadal nỗ lực phục hồi những chấn thương gặp phải cho cuộc chiến quan trọng ATP World Tour Finals 2019.

Nadal - Hồi phục để không nuối tiếc

Chấn thương tại Paris Master cách ATP World Tour Finals chỉ 1 tuần không khuất phục nổi tay vợt hiện đang nắm giữ ngôi số 1 Rafael Nadal. Tay vợt này khẳng định thể lực anh đủ để thi đấu giải đấu cuối cùng trong năm. ATP World Tour Finals cũng đồng thời là giải đấu quyết định ngôi vị số 1 trọng mùa. Điều này làm nên sự hấp dẫn của giải đấu và cũng là cái kết cam go và đầy cuốn hút cho cả mùa giải.

Chú thích ảnh
Nadal vẫn quyết định tham dự ATP Finals ngay khi thể lực chưa thể ở thời điểm tốt nhất cho thấy sự khát khao đứng trên đỉnh cao của quần vợt thế giới. Ảnh: Eurosport

Chấn thương tại Paris Master được Nadal gọi là “khoảnh khắc rất đáng buồn”. Tay vợt người Tây Ban Nha vẫn lên ngôi số 1 thế giới ATP ngay cả khi buộc phải dừng chân ở bán kết. Tuy nhiên, khoảng cách điểm hiện có của Nadal với Djokovic không lớn. Giải tỏa lo lắng cho người hâm mộ, Nadal đăng trên trang Twitter: “Cuối tuần này tôi sẽ làm quen với mặt sân. Lý tưởng nhất là thể lực đủ để thi đấu tại London. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!”

Sau đó, anh cũng chia sẻ với báo chí đã tham khảo ý kiến chuyên môn của các chuyên gia y tế mới quyết định tham dự giải. Từ đây cho đến khi giải đấu bắt đầu khởi tranh, anh hy vọng có thể giao bóng tốt nhất.

Nadal đủ điểm để thi đấu giải đấu cuối cùng trong năm từ tháng 7. Ở tuổi 33, chấn thương cũng chậm phục hồi hơn. Nếu không thể thi đấu giải cuối năm sẽ là điều vô cùng đáng tiếc cho tay vợt người Tây Ban Nha. Bởi lẽ năm 2019 là một trong những năm thi đấu thành công của "Bò tót". Anh đạt đến kỷ lục thi đấu 51 trận thắng - 6 trận thua và vô địch 2 giải Grand Slam.

Nadal giành 4 danh hiệu của mùa giải: lần thứ 9 vô địch Rome Masters, danh hiệu ATP Masters 1000 thứ 35 tại Montreal Masters, chiến thắng thứ 12 tại Roland Garros và lần thứ 4 vô địch Mỹ mở rộng.

ATP Finals 2019 sẽ diễn ra từ 11-18/11 (theo giờ Việt Nam).

ATP Finals cũng là giải đấu duy nhất mà Nadal chưa từng vô địch và nếu không thi đấu hết mình thì hẳn Nadal sẽ còn nhiều hối tiếc nếu chưa chạm đến danh hiệu cao quý diễn ra vào cuối mỗi mùa giải này.

Djokovic bám đuổi sát sạt

Vô địch Paris Masters diễn ra vào cuối tuần trước cũng là lần thứ 5 liên tiếp anh vô địch giải đấu này. Novak Djokovic cũng đã có danh hiệu Masters thứ 34, nghĩa là chỉ còn kém tay vợt người Tây Ban Nha có 1 danh hiệu.

Nhưng quan trong hơn cả là nhiệm vụ phải giành chiến thắng để giành lấy ngôi vị số 1 vào cuối năm.

Chú thích ảnh
Cuộc đua các danh hiệu lớn của bộ ba Big Three. Ảnh: ATP

Để làm được điều này, tay vợt sở hữu 16 Grand Slam cần cả sự “góp sức” của Nadal. Nếu tay vợt người Tây Ban Nha không thể giành được ít nhất 1 chiến thắng ở vòng bảng tại ATP Finals, Djokovic chiến thắng ít nhất 2 trận vòng bảng, anh nghiễm nhiên kết thúc mùa 2019 ở ngôi số 1.

Cơ hội khác để Djokovic đảm bảo ngôi số 1 là Djokovic vô địch trong khi Nadal không thể lọt vào tới bán kết.

Như vậy là cơ hội vẫn rộng mở cho Djokovic, nhất là trong giai đoạn thể lực không sung mãn của Nadal.

Hiện tại Djokovic đang hướng đến mục tiêu cân bằng kỷ lục 6 lần vô địch cả mùa giải của Pete Sampras.

Djokovic chia sẻ: “Đây là nhiệm vụ rất khó bởi các đối thủ đều trong Top 10 đơn nam. Đương nhiên muốn lên ngôi số 1 thì phải cố gắng hết sức - đó là một mục tiêu tuyệt vời. Tay vợt chuyên nghiệp cũng nỗ lực để vô địch nhiều Grand Slam nhiều nhất có thể, lên ngôi số 1 thế giới nhiều lần nhất có thể.”

Ở mùa giải năm nay, Djokovic thi đấu tốt không kém Nadal. Anh giành 5 danh hiệu trong đó có 2 Grand Slam là Australia mở rộng và Wimbledon.

Một Nadal có đủ thứ phải lo lắng, một Djokovic đầy hào hứng trước thách thức và dàn sao trẻ sẵn sàng cản đường, ATP Finals năm nay sẽ vô cùng hấp dẫn. Với riêng bộ ba “lão tướng” (Federer 38 tuổi, Nadal 33, Djokovic 32 tuổi) và cũng vô cùng giàu thành tích với hơn 15 năm ganh đua, chỉ riêng cơ hội còn thi đấu bên nhau đã là một thành công.

Minh Tuệ/Báo Tin tức