Ngày 15/10/2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, để lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Dự thảo các văn kiện nhận được sự quan tâm, đồng tình của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
                        
                        
                             Theo PGS.TS Đậu Bá Thìn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức cho rằng: Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV đã đề ra chủ trương xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới là một yêu cầu mới, cấp thiết để phát triển đất nước. Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN
Theo PGS.TS Đậu Bá Thìn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức cho rằng: Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV đã đề ra chủ trương xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới là một yêu cầu mới, cấp thiết để phát triển đất nước. Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN
Chủ động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đậu Bá Thìn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV đã đề ra chủ trương xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới là một yêu cầu mới, cấp thiết để phát triển đất nước, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững đất nước. Bởi lẽ, yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới đòi hỏi dứt khoát phải có nguồn lực con người mới - nguồn nhân lực chất lượng cao. Một nền giáo dục hiện đại sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh cho Việt Nam. Các chương trình học tập tiên tiến, phương pháp giảng dạy đổi mới sẽ giúp học sinh, sinh viên Việt Nam đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, thu hút đầu tư và nguồn lực bên ngoài, thúc đẩy hợp tác về khoa học, công nghệ.
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức cho biết, những năm qua, trường xác định xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên giỏi, tâm huyết với nghề, có trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ cao là khâu trọng yếu để phát triển thương hiệu đào tạo. Nhà trường được đầu tư cơ sở vật chất cả về số lượng và chất lượng tương đối hiện đại, đồng bộ, cơ bản đáp ứng nhu cầu cho công tác quản lý, điều hành, đào tạo, nghiên cứu khoa học và đáp ứng một phần nơi ở của người học. Chương trình đào tạo thường xuyên được rà soát, cập nhật theo hướng ứng dụng, bám sát nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động, yêu cầu của các nhà tuyển dụng lao động. Việc tăng cường liên kết với doanh nghiệp giúp sinh viên có cơ hội thực tập, rèn luyện cả kỹ năng cứng và kỹ năng mềm, từ đó có khả năng đưa ra các ý tưởng đột phá và giải pháp sáng tạo.
Đứng trước những thời cơ, vận hội mới của đất nước và địa phương, để góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đậu Bá Thìn cho biết, thời gian tới, trường tiếp tục triển khai một số giải pháp để làm tốt hơn nữa công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới như: rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, tích hợp công nghệ mới và các xu hướng toàn cầu; ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy để tăng tính linh hoạt và hiệu quả; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy và học tập; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Đột phá chiến lược xây dựng tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn
 Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Tiến Lê Viết Chí cho rằng: "cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, là tư duy mới, tầm nhìn và là bước đột phá chiến lược để xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả". Ảnh Khiếu Tư/TTXVN
Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Tiến Lê Viết Chí cho rằng: "cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, là tư duy mới, tầm nhìn và là bước đột phá chiến lược để xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả". Ảnh Khiếu Tư/TTXVN
Cho ý kiến về nội dung tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, bảo đảm sự quản lý thống nhất của Trung ương, phát huy vai trò chủ động của địa phương được nhấn mạnh trong các văn kiện, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Tiến Lê Viết Chí nêu quan điểm: Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong bối cảnh thế giới đang có những thay đổi nhanh chóng, sâu sắc, khó lường; trong nước đang triển khai mạnh mẽ các quyết sách chiến lược rất quan trọng, các văn kiện trình Đại hội XIV không chỉ tổng kết chặng đường phát triển 5 năm qua, xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới, mà còn định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI. Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV với kết cấu, nội dung có nhiều đổi mới đã thể hiện tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan tình hình, trên cơ sở đó đề ra hệ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu phát triển đất nước, các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá để phát triển nhanh và bền vững đất nước, thể hiện khát vọng vươn mình mạnh mẽ của cả dân tộc trong kỷ nguyên mới.
Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Tiến cho rằng, việc tiến hành cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhưng vẫn bảo đảm sự quản lý thống nhất của Trung ương và phát huy vai trò chủ động của địa phương chính là tư duy mới, tầm nhìn và là bước đột phá chiến lược để xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững. Đây không chỉ là yêu cầu cấp bách của công cuộc tiếp tục đổi mới, mà còn là minh chứng cho tầm nhìn phát triển và bản lĩnh lãnh đạo sáng suốt, khả năng tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn mới.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Tiến, sau hơn 4 tháng vận hành, thực tiễn ở xã Thiệu Tiến cho thấy việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp đã giúp rút ngắn tầng nấc trung gian, tăng tính tập trung trong chỉ đạo, điều hành. Thay vì qua nhiều khâu như trước đây, các chỉ đạo, quyết sách được truyền đạt trực tiếp, đồng bộ, rút ngắn thời gian xử lý và giảm đáng kể chi phí hành chính; các xã, phường tiếp cận nguồn lực nhanh chóng, bình đẳng hơn.
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Thiệu Tiến sẽ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX bằng chương trình hành động cụ thể, gắn với giải pháp thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá mà Nghị quyết Đảng bộ xã đã xác định. Đảng bộ xã tiếp tục đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025 - 2030. Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; tạo bước đột phá về hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, ưu tiên hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, xúc tiến thương mại, kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn; củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và đời sống tinh thần cho người dân; sáng tạo, đổi mới, vượt qua khó khăn, thách thức đưa xã Thiệu Tiến phát triển nhanh và bền vững…