04:23 01/04/2011

Giải nhiệt hiệu quả - sảng khoái ngày hè

Thời tiết Việt Nam đang bước vào những ngày hè. Khắp nơi trên đất nước nhiệt đới này đang “chuyển mình” đón một mùa hè sắp đến.

Thời tiết Việt Nam đang bước vào những ngày hè. Khắp nơi trên đất nước nhiệt đới này đang “chuyển mình” đón một mùa hè sắp đến. Và ở khu vực phía Nam thì người ta càng cảm nhận được rõ sự thay đổi của thời tiết vào những ngày hè khi phần lớn thời gian trong năm là nắng nóng. Cùng với sự gia tăng dần của nhiệt độ khi hè đến, nhu cầu về các loại đồ uống giải khát, giải nhiệt cũng tăng cao.

Khởi động chào hè

Chỉ mới bắt đầu hè, thị trường nước giải khát đã khá sôi động. Dạo quanh các siêu thị, cửa hàng, các sản phẩm nước giải khát như Trà xanh Không Độ, Trà thảo mộc Dr Thanh, Trà xanh có ga I-kun, Sữa đậu nành Number 1 Soya, Nước ép trái cây Number 1 Juicie, Nước tinh khiết Number 1… đã tràn ngập các kệ hàng nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao vào những ngày hè. Giới kinh doanh dự đoán, lượng tiêu thụ nước giải khát tăng trung bình từ 20- 25%/năm, cao hơn cả mức tăng trưởng bán lẻ hàng hóa nói chung. Riêng vào mùa hè, thời tiết nóng bức càng làm cho nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng nước giải khát càng tăng mạnh.

Đáp ứng “cơn khát” vào mùa nóng, ngày càng có nhiều loại thức uống đóng chai tiện dụng cho người tiêu dùng được các nhà sản xuất tung ra thị trường. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới kinh doanh, mùa hè năm nay, người tiêu dùng sẽ vẫn ưu tiên lựa chọn và tin dùng các loại đồ uống có chiết xuất từ thiên nhiên, có lợi cho sức khỏe như trà xanh, trà thảo mộc... Có thể kể đến sản phẩm Trà xanh Không Độ của tập đoàn Tân Hiệp Phát ,được chiết xuất từ lá trà thiên nhiên , hàm lượng EGCG cao, chống lão hoá, tăng cường miễn dịch, giảm căng thẳng mệt mỏi và có lợi cho sức khoẻ, là một trong những sản phẩm được người tiêu dùng yêu thích hiện nay, đặc biệt là giới trẻ bởi tính tiện dụng, an toàn, phù hợp với cuộc sống năng động.

Giải nhiệt hiệu quả

Như đã biết, mùa nắng nóng năm 2010, đã có lúc nhiệt độ lên đến 42 - 43 độ C. Theo các nhà khoa học, cùng với hiện tượng nóng lên của khí hậu trái đất, lượng nhiệt trong mùa nắng nóng năm nay sẽ có xu hướng tăng lên so với năm ngoái.

Với diễn biến thời tiết nắng nóng của mùa hè, nhu cầu của cơ thể về nước sẽ là rất lớn. Theo giới y khoa, trung bình mỗi ngày, cơ thể cần 40ml nước trên 1 kg cân nặng. Tuy nhiên, trong tiết trời nóng bức, nhu cầu về nước có thể tăng lên gấp đôi. Những người làm việc nặng nhọc hoặc hoạt động nhiều thì lượng nước mất đi qua đường bài tiết - đổ mồ hôi và tiêu hóa càng lớn nên nhu cầu bổ sung nước càng lớn. Nước có thể được cung cấp cho cơ thể hằng ngày từ thức ăn và nước uống. Cho nên ngoài lượng nước có trong thức ăn, mỗi ngày chúng ta cần phải uống bổ sung thêm nước để cung cấp đủ nhu cầu của cơ thể.

Theo các chuyên gia của Viện Dinh dưỡng Việt Nam, cần lưu ý, lượng nước bài tiết qua da do đổ mồ hôi còn bao gồm cả muối, khoáng, đường… Đó là lý do khi mất nước nhiều, cơ thể không tỉnh táo thậm chí ngất xỉu, nhất là trong những ngày nắng nóng. Vì vậy, để có đủ năng lượng, sức khỏe “đối phó” với nắng nóng, bên cạnh các loại nước lọc, nước tinh khiết, ta cần bổ sung thêm các loại thức uống khác vừa làm mát cơ thể, vừa bổ sung dinh dưỡng, khoáng chất. Nước hoa quả, trà thảo dược, trà xanh… là những thức uống được khuyên dùng như một thức uống giải nhiệt hiệu quả và đặc biệt là trong mùa hè. Nhiều người tiêu dùng chia sẻ, khi nắng nóng, mệt mỏi, bức bối…, thưởng thức một chai Trà xanh Không Độ không những giúp giải tỏa cơn khát mà còn đem lại cảm giác sảng khoái, tươi mát.

Minh Khuê