09:09 04/09/2021

Giải mã đối thủ Australia của tuyển Việt Nam ở Vòng loại cuối World Cup 2022

Sau trận mở màn với Saudi Arabia, đội tuyển Việt Nam đã nhanh chóng bay về nước. Thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ có gần 4 ngày hồi phục để chuẩn bị cho trận đấu ở lượt trận thứ 2 Vòng loại cuối World Cup 2022 với tuyển Australia.

Chú thích ảnh
Australia có nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu. Ảnh: Socceroos

Đối thủ được đánh giá là một đội bóng rất mạnh, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn cả Saudi Arabia, khi sở hữu đội hình với nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu.

Ở trận ra quân gặp tuyển Trung Quốc, các cầu thủ Australia đã có chiến thắng áp đảo 3 - 0. Trên sân trung lập Al Khalifa (Doha, Qatar), Australia đã trình diễn lối chơi mạnh mẽ, thiên nhiều về thể hình, thể lực, nhưng cũng rất tốc độ và ăn ý. Những thống kê của trận đấu này cho thấy sự vượt trội của đội bóng Xứ chuột túi khi kiểm soát bóng tới 62%. HLV Graham Arnold đã xuất với với đội hình có tới 10/11 cầu thủ đang chơi bóng ở các CLB châu Âu.  

Tuyển Australia hiện xếp hạng 35 thế giới, hạng 3 châu Á. Họ đã tham dự 3 kỳ World Cup liên tiếp vào các năm 2010, 2014 và 2018, kể từ khi họ gia nhập Liên đoàn bóng đá châu Á năm 2006. Ở sân chơi châu lục, Socceroos vô địch Asian Cup 2015 và giành ngôi Á quân 4 năm trước đó.

Chú thích ảnh
Tuyển Australia đang được dẫn dắt bởi HLV tài năng Graham Arnold. Ảnh: Socceroos

Tuyển Australia đang được dẫn dắt bởi HLV tài năng Graham Arnold. Đội ngũ huấn luyện viên của họ được đánh giá rất cao khi có Rene Meulensteen làm trợ lý. Ông Meulensteen từng có thời gian dài làm trợ lý cho Alex Ferguson tại MU từ năm 2007 - 2013, góp phần không nhỏ giúp Quỷ đỏ đoạt 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 lần vô địch Champions League.

Phong độ của tuyển Australia đang rất tốt. Họ đang sở hữu chuỗi 9 trận toàn thắng. Đáng chú ý, trong số trên, 8/9 trận đội bóng Xứ chuột túi không được chơi tại sân nhà. Đội tuyển Australia là đội có hiệu suất ghi bàn rất tốt. Bên cạnh chiến thắng 3 - 0 trước Trung Quốc, đội bóng của HLV Graham Arnold đã ghi tới 28 bàn thắng vào lưới các đội ở vòng loại thứ 2 và chỉ để thủng lưới 2 lần.

Australia là đội bóng có chiều cao trung bình cầu thủ cao nhất tại bảng B (1,82m). Bóng bổng luôn là một thứ vũ khí lợi hại với đội bóng đến từ châu Đại Dương. Theo thống kê, 13/28 bàn thắng của Australia ở vòng loại thứ 2 Word Cup 2022 đến từ miếng đánh hiệu quả này.

Do các quy định kiểm soát dịch COVID-19 của chính phủ Australia, Liên đoàn bóng đá nước này đã quyết định không tổ chức các trận đấu trên sân nhà tại vòng loại cuối World Cup 2022 vì không muốn các cầu thủ bị cách ly 14 ngày.

Chú thích ảnh
Bóng bổng luôn là một thứ vũ khí lợi hại với đội bóng đến từ châu Đại Dương. Ảnh: Socceroos

Theo HLV Arnold, điều may mắn là Australia có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Ông Arnold đã lên kế hoạch triệu tập nhiều cầu thủ đang có phong độ tốt ở các giải nước ngoài như Tommy Rogic (Celtic-Scotland), Martin Boyle (Hibernian-Scotland) hay Awer Mabil (Midjylland-Đan Mạch), Ajdin Hrustic (Eintracht Franfurt-Đức)… để chuẩn bị cho Vòng loại World Cup.

Trận đấu này, HLV Park Hang-seo không thể sử dụng trung vệ Duy Mạnh do án phạt thẻ đỏ ở trận đấu với Saudi Arabia. Hàng thủ vốn đã khuyết nhiều vị trí của đội tuyển Việt Nam như Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng sẽ càng khó khăn hơn, nhất là trước những cầu thủ có thể hình rất tốt bên phía Australia.

Đây chắc chắn sẽ là một bài toán đầy khó khăn với HLV Park Hang-seo khi mà không chiến vốn lại không phải thế mạnh của đội tuyển Việt Nam với chiều cao trung bình toàn đội chỉ là 1,76m.

Với sự hạn chế về thể hình, đoàn quân áo đỏ được dự báo sẽ gặp nhiều bất lợi trong các tình huống tranh chấp, đặc biệt là trong các pha nhảy lên không chiến trong cuộc so tài sắp tới.

Chú thích ảnh
Tại vòng loại thứ 3 này, đội tuyển Việt Nam phải đương đầu với toàn anh tài châu lục. Ảnh: VFF

Với những người làm chuyên môn, không ai dám khẳng định đội tuyển Việt Nam đủ sức gây bất ngờ trong những trận cầu sắp tới. Ai cũng biết chiến lược gia người Hàn Quốc đang phải đối đầu với áp lực lớn. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, áp lực lớn nhất mà đội tuyển Việt Nam phải đối mặt là sự kỳ vọng đến từ người hâm mộ Việt Nam.

Tại vòng loại thứ 3 này, đội tuyển Việt Nam phải đương đầu với toàn anh tài châu lục, trình độ cao hơn, thể lực tốt hơn, cái gì cũng hơn. Nếu so sánh, chúng ta chẳng có gì được gọi là lợi thế. Có chăng, đó chỉ là một chút tâm lý dễ chơi hơn khi ở thế “cửa dưới”.

Dự báo sẽ có một trận đấu vô cùng khó khăn với thầy trò HLV Park Hang-seo trên sân Mỹ Đình lần này bởi khoảng cách về thứ hạng, giá trị đội hình và bề dày lịch sử giữa hai đội. Tuy nhiên, trong bóng đá, đôi khi những điều đó chỉ có giá trị tham khảo. Giống như cái cách mà Oman vượt qua Nhật Bản ngay trên sân khách ở lượt trận đầu tiên, điều mà những người lạc quan nhất cũng ít nghĩ tới.

Trận Việt Nam gặp Australia được dự báo tiềm ẩn nhiều diễn biến hấp dẫn bởi hai đội chưa gặp nhau trước đây, đồng thời trận này thầy trò HLV Park Hang-seo có lợi thế thi đấu trên sân nhà.

Lâu nay, đội tuyển Việt Nam được biết đến là tập thể mạnh mẽ về tinh thần và ý chí chiến đấu. Và đó vẫn là niềm tự hào của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Vì vậy, người hâm mộ vẫn chờ đợi các tuyển thủ Việt Nam sẽ làm nên chuyện trước đội bóng Xứ chuột túi.

Trận đấu ở lượt trận thứ 2 giữa Việt Nam và Australia sẽ diễn ra ngày 7/9 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Khác với vòng loại thứ 2, các trận đấu của vòng loại thứ 3 áp dụng thể thức thi đấu vòng tròn 2 lượt (sân nhà- sân khách). Trong trường hợp đội tuyển quốc gia nào không tổ chức được trận đấu tại sân nhà (vì ảnh hưởng dịch COVID-19), thì buộc phải lựa chọn một địa điểm trung lập tại một quốc gia khác làm địa điểm thi đấu các trận sân nhà.
L. Sơn/Báo Tin tức