04:10 25/04/2011

Giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình : 4 chặng đua không thay đổi

Sáng 24/4, Giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã bước vào chặng thi đấu thứ 4, từ Phan Rang (Ninh Thuận) đến thành phố biển Vũng Tàu của tỉnh Khánh Hòa, với cự ly 97 km.

Sáng 24/4, Giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã bước vào chặng thi đấu thứ 4, từ Phan Rang (Ninh Thuận) đến thành phố biển Vũng Tàu của tỉnh Khánh Hòa, với cự ly 97 km. Trước khi xuất phát của chặng 4, Ban tổ chức giải đã trao giải cho các vận động viên xuất sắc của chặng 3.

Xuất phát chặng 4 chỉ có 69 tay đua bởi đã có 13 tay đua bị loại. Do chặng 4 có cự ly ngắn nên suốt chặng đua không có nhiều sự bứt phá để tách tốp của các tay đua mà họ luôn đeo bám nhau giữ khoảng cách. Tại đèo Kim Cương thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, tay đua Nguyễn Văn Tài của Domesco Đồng Tháp đã giành được 3 điểm thưởng đèo (điểm áo đỏ) đầu tiên.

Các tay đua tăng tốc cán đích chặng thi đấu thứ 3. Ảnh: Công Thử- TTXVN


Khi gần về đến đích, tay đua Nguyễn Hoàng Thái của Domesco Đồng Tháp 2 đã bức phá để cán đích đầu tiên, với thời gian 2 giờ 43 phút 55 giây, đạt tốc độ trung bình 36,23 km/giờ. Vị trí thứ nhì và thứ ba thuộc về hai tay đua Quách Tịnh Toàn (Cần Thơ) và Hoàng Xuân Thắng (Quân đội).

Ở kết quả đồng đội, các tay đua Đồng Nai đạt giải nhất, với thời gian là 8 giờ 12 phút 26 giây. Tiếp theo vị trí nhì và ba thuộc về các đội Domesco Đồng Tháp 2 và Quân đội.

Như vậy, sau 4 chặng đua, thứ tự cá nhân và đồng đội trong bảng tổng xếp vẫn không có sự thay đổi.

Ngày 25/4, các tay đua tiếp tục bước vào chặng đua thứ 5 với lộ trình vòng quanh đường Trần Phú Nha Trang, cự ly 72 km, trước khi bước vào chặng đua thứ 6 từ Nha Trang đi Đà Lạt. Đây là chặng đua quyết định mà theo nhận định của giới chuyên môn là sẽ có sự thay đổi về thứ tự ở nội dung giải cá nhân lẫn đồng đội.

Hải Âu