Một trong những điểm sáng rõ rệt nhất sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025 là sự thay đổi căn bản của hệ thống trường lớp vùng nông thôn.
Nếu năm 2020, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia mới dừng ở mức 10,9% thì đến năm 2024, con số này đã tăng lên 62,8%. Trên phạm vi cả nước, 87,5% xã đã hoàn thành tiêu chí về trường học. Cùng với cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục có bước tiến vững chắc. Công tác phổ cập được duy trì và nâng cao trên toàn quốc. Đến nay, 100% tỉnh, thành phố đã đạt chuẩn phổ cập tiểu học và trung học cơ sở; 64% địa phương đạt chuẩn phổ cập tiểu học mức độ 3 -mức cao nhất. Công tác xóa mù chữ cũng đạt kết quả quan trọng. Tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi 15-60, đạt 99,1% vào năm 2025. Giai đoạn 2021-2025, gần 300.000 lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề từ nguồn kinh phí của chương trình và các nguồn lồng ghép…, đưa giáo dục nông thôn tiệm cận với mặt bằng chung cả nước, giảm dần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.