03:13 20/03/2012

Giải cứu thành công cháu bé 5 tuổi bị bắt cóc

Đặng Thế Hưng (trú tại Nghệ An) đã bắt cóc cháu Nguyễn Phúc Thọ hôm 18/3 và yêu cầu gia đình cháu phải nộp 180 triệu đồng vào tài khoản của Hưng, nếu không hắn sẽ giết chết cháu hoặc bán sang Trung Quốc. Đến 1 giờ ngày 20/3, các lực lượng phối hợp đã bắt được Hưng, giải cứu an toàn cho cháu Thọ...

Đặng Thế Hưng (trú tại Nghệ An) đã bắt cóc cháu Nguyễn Phúc Thọ hôm 18/3 và yêu cầu gia đình cháu phải nộp 180 triệu đồng vào tài khoản của Hưng, nếu không hắn sẽ giết chết cháu hoặc đưa sang Trung Quốc bán nội tạng. Đến 1 giờ ngày 20/3, các lực lượng phối hợp đã bắt được Hưng, giải cứu an toàn cho cháu Thọ...

Sáng 20/3, tại Hà Nội, Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Quyền Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã trao cháu Nguyễn Phúc Thọ 5 tuổi bị bắt cóc nhằm mục đích tống tiền cho gia đình ông Nguyễn Phúc Châu và bà Nguyễn Thị Phương Lan ở Nghi Lộc, Nghệ An.

Theo Cục Cảnh sát hình sự: hồi 16h30 ngày 18/3, tại xóm 15 xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em. Cháu bé bị bắt cóc là Nguyễn Phúc Thọ (SN 2007) con trai của ông Châu, bà Lan. Qua quá trình điều tra xác minh, cơ quan công an đã làm rõ đối tượng bắt cóc là Đặng Thế Hưng (SN 1984, ở Nghi Lộc, Nghệ An). Đối tượng này đã yêu cầu gia đình ông Châu, bà Lan phải nộp 180 triệu đồng vào tài khoản của Hưng, nếu không hắn sẽ giết chết cháu Thọ hoặc đưa sang Trung Quốc bán nội tạng.

Sau khi nhận được tin báo của gia đình bị nạn, công an huyện Nghi Lộc đã xác định Đặng Thế Hưng là kẻ đã có tiền sự về tội trộm cắp tài sản và thường xuyên chơi cờ bạc, có quan hệ với những đối tượng hình sự phức tạp. Nguy hiểm nhất là tên Hưng đã qua lực lượng trinh sát của quân đội hơn 9 năm nên có nhiều thủ đoạn đối phó và rất manh động.


Bé Thọ trở về trong vòng tay của người thân.


Sau khi nhận được đề nghị phối hợp giải cứu cháu Thọ của công an tỉnh Nghệ An, Cục C45 đã chỉ đạo phối hợp với Cục nghiệp vụ tổ chức nhiều mũi công tác xác định những địa điểm nghi vấn đối tượng có thể ẩn náu. Vào hồi 15h ngày 19/3, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đang ở khu vực đường dẫn Mai Dịch - Hà Nội, nhưng khi kiểm tra không phát hiện được đối tượng. Trinh sát lại phát hiện đối tượng tiếp tục di chuyển về khu vực Hoàng Mai, Thanh Trì. Đến 16h30 ngày 19/3 đối tượng dừng lại ở khu vực Bầu - Yên Mỹ, Hưng Yên.

Xác định đây là khu vực có nhiều quán tẩm quất, massage và có nhiều nhà nghỉ nên việc xác minh truy tìm là rất khó khăn, Tổ công tác Cục C45 đã liên hệ với công an huyện Yên Mỹ cử tổ công tác phối hợp rà soát các nhà nghỉ trên địa bàn. Đến 22h ngày 19/3 tổ công tác phát hiện tại nhà nghỉ Huy Hoàng thuộc xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ gần cổng trường cao đẳng công nghiệp tỉnh Hưng Yên có 1 đối tượng nam khoảng 30 tuổi mang theo 1 cháu bé trai khoảng 5 tuổi vào thuê phòng trọ qua đêm. Kiểm tra hình ảnh do camera ghi lại thấy đặc điểm nhận dạng của đối tượng giống như công an Nghệ An cung cấp; đồng thời xác định đối tượng đang ở phòng 403 của nhà nghỉ.


Khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc giải cứu cháu bé.


Để đảm bảo an toàn trong việc giải cứu cháu Thọ, không cho đối tượng bỏ trốn hoặc khống chế cháu bé làm con tin, từ nhiều biện pháp nghiệp vụ đến 1h ngày 20/3 các lực lượng phối hợp đã bắt được đối tượng, giải cứu an toàn cho cháu Thọ. 8h ngày 20/3, Cục C45 đã giao cháu Thọ cho gia đình trong tình trạng sức khỏe ổn định, đồng thời bàn giao đối tượng Hưng cho Công an Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng vụ án sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.

Sáng cùng ngày, Bộ Công an đã gửi thư khen và thưởng cho các đơn vị, cán bộ chiến sĩ Phòng 6- Cục Cảnh sát hình sự, Phòng 2 Cục C51, Cảnh sát hình sự tỉnh Nghệ An, công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An), công an huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) có thành tích xuất sắc trong việc giải cứu cháu bé một cách an toàn.

P.A