08:20 09/08/2019

Giải cứu 80 người di cư đã kiệt sức ở ngoài khơi Libya

Ngày 9/8, một con tàu của Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) đã giải cứu 80 người di cư đang lênh đênh trên một chiếc thuyền cao su ngoài khơi bờ biển Libya.

Chú thích ảnh
Tàu cứu nạn Ocean Viking trước khi rời cảng Marseille, Pháp ngày 4/8/2019 để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ người di cư gặp nạn ngoài khơi bờ biển của Libya. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trên trang mạng xã hội Twitter, MSF cho biết những người di cư này được giải cứu khi đang trong tình trạng kiệt sức. Tổ chức này cũng đăng tải các hình ảnh cho thấy những người di cư được đưa đến tàu cứu hộ Ocean Viking treo cờ Na Uy. 

Trước đó, đường dây nóng về người di cư của mạng lưới các nhà hoạt động nhân đạo cho biết đã tiếp nhận thông tin về một chiếc thuyền chở theo 80 người, trong đó có 5 phụ nữ và 4 trẻ em, đang lênh đênh ngoài khơi Libya, đồng thời đã thông báo cho nhà chức trách Libya và tàu Ocean Viking. 

Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Salvini tuyên bố sẽ cấm tàu Ocean Viking đi vào lãnh hải nước này. Theo một sắc lệnh mới của Chính phủ Italy, con tàu này có thể bị phạt tới 1 triệu euro. 

Do tình hình an ninh và chính trị bất ổn, Libya đã trở thành điểm quá cảnh được nhiều người di cư trái phép lựa chọn để vượt Địa Trung Hải sang châu Âu. Trong thời gian gần đây, các điều kiện thời tiết thuận lợi tại nước này đã khiến cho các dòng người di cư trái phép tăng lên, đặc biệt là ở ngoài khơi bờ biển phía Tây.

Phương Oanh (TTXVN)