03:12 10/03/2012

Giải cứu 77 trẻ em bị bắt cóc

Cảnh sát Trung Quốc mới đây đã triệt phá mạng lưới tội phạm bắt cóc, buôn bán trẻ em liên tỉnh, bắt giữ 310 đối tượng, giải cứu 77 trẻ em.

Cảnh sát Trung Quốc mới đây đã triệt phá mạng lưới tội phạm bắt cóc, buôn bán trẻ em liên tỉnh, bắt giữ 310 đối tượng, giải cứu 77 trẻ em.

Trong quá trình điều tra phá vụ án bắt cóc, buôn bán trẻ em hồi tháng 10/2011, cơ quan công an thành phố Lâm Nghi thuộc tỉnh Sơn Đông, đã phát hiện một băng nhóm bắt cóc trẻ em từ các tỉnh, khu Vân Nam, Quảng Tây đến bán tại Sơn Đông.
 
Một băng nhóm khác bắt cóc và mua trẻ em từ Sơn Tây, thông qua phương thức giao dịch ở “địa điểm thứ ba” , cũng đưa đến bán tại Sơn Đông. Cùng thời gian đó, cơ quan công an tỉnh Quý Châu cũng phát hiện hai ổ nhóm liên hoàn mua, vận chuyển, tiêu thụ trẻ em.

Bộ Công an quyết định lập án chung trong chuyên án bắt cóc, mua bán trẻ em đặc biệt lớn, mang tên “18.11.2011” liên quan đến 14 tỉnh, thành, khu như Sơn Đông, Quý Châu, Hà Nam, Sơn Tây, Vân Nam, Quảng Tây...

Một bé gái Trung Quốc được giải cứu hồi tháng 11/2011 sau khi bị bắt cóc. Ảnh: nternet.


Rạng sáng 7/3, hơn 7.000 công an ở 14 tỉnh, thành, khu trên khắp Trung Quốc đã được huy động đồng loạt ra quân phá án.

Theo số liệu từ Bộ Công an Trung Quốc, năm 2011, các cơ quan chức năng đã triệt phá 5.360 vụ bắt cóc, buôn bán phụ nữ và 5.320 vụ bắt cóc, buôn bán trẻ em, triệt phá 3.195 ổ nhóm tội phạm, giải cứu tổng cộng 8.660 trẻ em và 15.458 phụ nữ.


TTXVN/Tin tức