10:22 04/10/2019

Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cup Thái Sơn Bắc 2019: TP Hồ Chí Minh 1 đăng quang

Tối 4/10, Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cup Thái Sơn Bắc 2019 đã bế mạc tại sân vận động tỉnh Hà Nam.

Chú thích ảnh
Ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT và các đại biểu trao cúp, cờ, huy chương vàng và 300 triệu đồng cho đội vô địch TP Hồ Chí Minh 1. 

Tham dự giải năm nay có 7 đội bóng gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh 1, TP Hồ Chí Minh 2, Than Khoáng Sản Việt Nam, TNG Thái Nguyên, Sơn La và chủ nhà Phong Phú Hà Nam. Các đội thi đấu vòng tròn lượt đi, lượt về tính điểm xếp hạng chọn đội Vô địch, Nhì, Ba.

Sau 14 vòng đấu gay cấn và hấp dẫn, đội tuyển TP Hồ Chí Minh 1 đã xuất sắc giành ngôi vô địch với thành tích bất bại và nhận phần thưởng cúp, cờ, Huy chương Vàng và 300 triệu đồng. Đây là lần thứ 4 trong 5 năm gần nhất, thầy trò Huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi giành ngôi vô địch.

Đội Hà Nội xếp thứ Nhì và Than Khoáng Sản Việt Nam xếp thứ Ba.

Ban tổ chức đã trao giải Vua phá lưới cho cầu thủ Phạm Thị Hải Yến, đội Hà Nội với 17 bàn thắng; Thủ môn xuất sắc nhất giải thuộc về Trần Thị Kim Thanh của đội TP Hồ Chí Minh 1; danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Huỳnh Như, đội TP Hồ Chí Minh 1; đội Phong Phú Hà Nam đoạt giải Phong cách.

Chú thích ảnh
Trao giải vua phá lưới cho cầu thủ Phạm Thị Hải Yến, đội Hà Nội với 17 bàn thắng.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn cho biết: Năm nay là năm thứ 21 Giải được tổ chức. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã thay đổi thể thức thi đấu khác với năm 2018. Với thể thức thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng chung cuộc như V-League hay giải hạng Nhất hứa hẹn sẽ biến mỗi trận đấu thành các trận chung kết cho các câu lạc bộ. Mỗi đội phải “chắt chiu” từng điểm số và cố gắng ghi nhiều bàn thắng để tăng chỉ số phụ tạo lợi thế trên bảng xếp hạng. Do vậy, mỗi trận đấu thêm gay cấn, hấp dẫn và cống hiến cho người hâm mộ nhiều bàn thắng đẹp.

Tin, ảnh: Đại Nghĩa (TTXVN)