08:07 22/08/2022

Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2022: Tuyển TP Hồ Chí Minh I lên ngôi vô địch bằng loạt sút luân lưu

Đội tuyển bóng đá nữ TP Hồ Chí Minh I đã giành thắng lợi kịch tính sau loạt sút luân lưu đầy may rủi trước “kỳ phùng địch thủ” Hà Nội I trong trận chung kết giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2022.

Chú thích ảnh
Thế trận giằng co trong trận chung kết của những "kỳ phùng địch thủ" được dự đoán từ trước. Ảnh: VFF

Không nằm ngoài dự đoán, trận chung kết giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2022 là cuộc đọ sức đầy giằng co giữa hai đội bóng ngang bằng về trình độ TP Hồ Chí Minh I và Hà Nội I.

Đội bóng thành phố mang tên Bác không có được sự phục vụ của trung vệ Chương Thị Kiều. Tuy nhiên, sự vắng mặt ở hàng thủ không khiến sức mạnh của TP Hồ Chí Minh I giảm sút quá nhiều. Cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi vẫn duy trì sức tấn công mạnh mẽ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ trong 5 phút đầu tiên, TP Hồ Chí Minh I có 2 cơ hội khá nguy hiểm nhưng họ chưa thể ghi bàn.

Chú thích ảnh
Đội TP Hồ Chí Minh I lên ngôi vô địch. Ảnh: VFF

Từ phía Hà Nội I cũng không ngần ngại chơi ăn miếng, trả miếng trước đối thủ rất mạnh. Vạn Sự, Bùi Thị Trang hay Hải Yến có thể thực hiện nhiều pha phản công ở tốc độ cao.

Nhờ đó, 45 phút đầu tiên dù diễn ra vô cùng hấp dẫn nhưng lại thiếu đi bàn thắng. Các chân sút của đội tuyển quốc gia như Hải Yến, Vạn Sự, Huỳnh Như… đều bỏ lỡ cơ hội dành cho riêng mình. Hiệu quả và tính chính xác trong những pha xử lý cuối cùng là điều mà 2 đội còn thiếu.

Chú thích ảnh
Đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam trao đồng giải Vua phá lưới cho hai cầu thủ Bích Thùy và Hải Yến. Ảnh: VFF

Bước sang hiệp 2, TP Hồ Chí Minh I vẫn là đội chơi tốt hơn với nhiều mảng miếng tấn công ấn tượng. Nhưng cũng tương tự như hiệp 1, Huỳnh Như và đồng đội lại bỏ lỡ những thời cơ để giải quyết trận đấu. Hà Nội I có quyền để tiếc nuối khi nhiều thời điểm họ chơi ấn tượng và tưởng chừng có thể đánh bại đối thủ.

Chú thích ảnh
Huỳnh Như chụp ảnh lưu niệm với bố mẹ ngay sau lễ trao giải. Đây cũng là giải đấu cuối cùng của Huỳnh Như trong màu áo CLB TP Hồ Chí Minh trước khi chính thức sang Bồ Đào Nha thi đấu cho CLB mới. Ảnh: VFF

Hai đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu để tìm ra nhà vô địch của giải đấu năm nay. Ngay ở lượt sút đầu tiên, pha đá luân lưu của Thanh Huyền bên phía Hà Nội I bị Kim Thanh cản phá. Ở những lượt sút còn lại, tất cả cầu thủ khác của 2 đội đều thực hiện thành công. Chung cuộc, TP Hồ Chí Minh I đánh bại Hà Nội I sau loạt sút luân lưu với tỉ số 5 - 4 và lên ngôi vô địch giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2022.

Kết quả chung cuộc:

Đội Vô địch: TP Hồ Chí Minh I

Đội thứ Nhì: Hà Nội I

Đội thứ Ba: Than KSVN

Đội đạt giải phong cách: Than KSVN

Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Bùi Thúy An (số 5, Hà Nội I)

Thủ môn xuất sắc nhất giải: Trần Thị Kim Thanh (số 1, TP Hồ Chí Minh I)

Vua phá lưới: Nguyễn Thị Bích Thùy (số 7, TP Hồ Chí Minh I, 4 bàn) và Phạm Hải Yến (số 12, Hà Nội I, 4 bàn)
L. Sơn/Báo Tin tức