02:09 15/02/2012

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV Oil 2012: Nhiều nét mới

Mùa giải 2012 được xem là năm bản lề của bóng chuyền Việt Nam, với nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt trong hệ thống thi đấu quốc gia. Những nét mới này sẽ khiến nhiều đội bị bỡ ngỡ, nhưng đó là xu thế khi tiến lên chuyên nghiệp, bắt buộc phải tuân thủ.

Mùa giải 2012 được xem là năm bản lề của bóng chuyền Việt Nam, với nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt trong hệ thống thi đấu quốc gia. Những nét mới này sẽ khiến nhiều đội bị bỡ ngỡ, nhưng đó là xu thế khi tiến lên chuyên nghiệp, bắt buộc phải tuân thủ.

Hy vọng chất lượng của mùa giải năm nay sẽ được cải thiện. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN

Tại giải đấu năm nay, BTC đã điều chỉnh bổ sung quy chế chuyển nhượng cho phù hợp với điều kiện thực tế. Theo đó, mỗi đội chỉ được thuê 1 VĐV nước ngoài và sẽ dừng hẳn việc thuê cầu thủ ngoại vào năm 2013. Trong một năm, mỗi VĐV chỉ được đăng ký 1 lần, VĐV hạng trên không được thi đấu các giải hạng dưới, nhưng VĐV hạng dưới thì lại được phép lên thi đấu các giải hạng trên. Tuy nhiên, mỗi đội hạng trên được mượn (hoặc chuyển nhượng ngắn hạn) tối đa 2 VĐV hạng dưới và mỗi đội hạng dưới được cho mượn (hoặc chuyển nhượng ngắn hạn) tối đa 2 VĐV lên hạng trên thi đấu. Các VĐV bóng chuyền bãi biển được tham gia thi đấu các giải bóng chuyền trong nhà, song các VĐV bóng chuyền trong nhà không được thi đấu giải VĐQG bóng chuyền bãi biển (trừ trường hợp tập trung ĐTQG). Đồng thời, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng bắt đầu áp dụng cách tính điểm mới. Theo đó, đội thắng với tỷ số 3 – 0 hoặc 3 – 1 được 3 điểm, đội thua 0 điểm; đội thắng với tỷ số 3 – 2 chỉ được 2 điểm và đội thua được 1 điểm; đội bỏ cuộc vẫn như cũ, 0 điểm (trước đây, trong thể thức thi đấu vòng tròn, đội thắng được 2 điểm, đội thua được 1 điểm và đội bỏ cuộc 0 điểm). Cách tính điểm này sẽ bắt buộc các đội sẽ phải thi đấu tích cực trong từng hiệp, từng trận một, từ đó giúp giảm bớt các hiện tượng dàn xếp tỷ số. Rất nhiều đội cũng đã tán đồng với cách tính điểm mới này trong mùa giải năm nay. Trung tá Phạm Thanh Hải – Đoàn trưởng đoàn thể thao Quân chủng Phòng không Không quân phát biểu: “Đây là cách tính điểm mới áp dụng cho bóng chuyền Việt Nam. Với cách tính như thế này các đội đều phải có những tính toán xem mình nên bỏ lực ra đánh như thế nào. Đặc biệt, do có những trận đấu thua 2 – 3 thì vẫn có điểm, nên sẽ làm tăng tính quyết liệt của các trận đấu”.

Cách tính điểm mới này là một thay đổi rất quan trọng, buộc các HLV phải tính toán thận trọng mỗi khi bước vào giải đấu. Đặc biệt, kể từ mùa giải năm nay, bóng chuyền Việt Nam sẽ làm “tới nơi tới chốn” trong lộ trình đi lên chuyên nghiệp. Và những người làm công tác quản lý và đào tạo của bóng chuyền Việt Nam đang kỳ vọng sẽ tạo lên bước đột phá cho môn thể thao được đánh giá chỉ phát triển sau bóng đá.

Giải đấu năm nay có sự tham dự của 24 đội bóng chuyền nam, nữ. Vòng 1 thi đấu từ ngày 16-23/3 tại Quảng Ninh (bảng A) và Hải Dương (bảng B). Kết thúc vòng 1, các đội nhất – nhì của 2 bảng thi đấu tranh cúp Hùng Vương từ ngày 27-30/3 tại nhà thi đấu thành phố Việt Trì (Phú Thọ). Sau đó, các đội sẽ nghỉ giữa giai đoạn và bước vào thi đấu vòng 2 và chung kết xếp hạng. Chung kết nam và xếp hạng nữ diễn ra tại TP.HCM, còn chung kết nữ và xếp hạng nam thi đấu tại Đắk Lắk.

Theo bốc thăm chia bảng mới được BTC công bố, bảng A sẽ gồm: S.Biên Phòng, Thể Công, QK9, QĐ4, Maseco TPH.CM, TA.Ninh Bình (nam); Quảng Ninh, TH Vĩnh Long, VTV Bình Điền Long An, Thái Bình, Thanh Hóa, Dầu khí Thái Bình Dương (nữ). Bảng B gồm: S.Khánh Hòa, Long An, Tập đoàn Dầu khí, QK5, CA Phú Thọ, Đức Long Gia Lai (nam); Hải Dương, PKKQ, Bộ TL Thông tin, NH Công Thương, Vietsovpetro, CS.Phú Riềng (nữ).

ANH CHI