03:08 25/03/2023

Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2023: Nam Biên Phòng vào chung kết gặp Sanest Khánh Hòa

Trong khuôn khổ Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2023, tối 24/3, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ đã diễn ra trận đấu tiếp theo là nam Biên Phòng gặp Đà Nẵng.

Chú thích ảnh
Pha tấn công mang lại điểm số quyết định cho đội Biên phòng trong  trận thi đấu giữa nam Biên phòng và Đà Nẵng tối  24/3/2023. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Trước đó, đánh giá về các đối thủ tại Cúp Hùng Vương 2023, Huấn luyện viên Trần Đình Tiền của đội Biên Phòng cho biết “các đối thủ tại Cúp Hùng Vương đều là những đội bóng mạnh, có phong độ tốt tại Vòng 1 - Giải bóng chuyền Vô địch quốc gia 2023. Vậy nên các trận đấu sắp tới sẽ là những thử thách thực sự dành cho các học trò của tôi. Tuy nhiên, Ban huấn luyện đã nghiên cứu, phân tích lối chơi của đội bạn để có những phương án chiến thuật phù hợp cho những trận đấu sắp tới. Ban huấn luyện cũng tin tưởng rằng với sự trưởng thành vượt bậc của các cầu thủ về chuyên môn, cùng yếu tố tinh thần đang lên cao, Đội bóng chuyền Biên phòng có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ mạnh ở những trận đấu lớn”.

Trong khi đó, về phía đội bóng chuyền nam Đà Nẵng, ông Trần Đỗ Quang, Trưởng đoàn bày tỏ “chúng tôi khi tham dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay chỉ hướng tới mục tiêu phấn đấu trụ hạng. Tấm vé dự cúp Hùng Vương cùng thứ hạng ở vị trí thứ nhì bảng đấu sau vòng 1 là kết quả khích lệ với tập thể đội bóng. Hiện cầu thủ bóng chuyền của Đà Nẵng là những người đã tập luyện và thi đấu cùng nhau nhiều năm cũng như chúng tôi được sự động viên tinh thần từ cấp quản lý và có huấn luyện viên Lê Nho Thạnh rất kinh nghiệm ở công tác huấn luyện nên hứa hẹn sẽ chơi hay hơn ở những trấn đấu tiếp theo…”

Sau tín hiệu cất lên từ phía trọng tài của set đấu thứ nhất, cả 2 đội nam Biên Phòng và Đà Nẵng đều bước vào trận đấu với quyết tâm chiến thắng để tiến thẳng vào trận chung kết diễn ra vào tối 26/3. Bởi vậy, ở set 1, đội Biên Phòng nhập cuộc đầy hứng khởi và nhanh chóng tạo ra cách biệt lớn với các cặp tỷ số 11-5; 16-9; 22-11 trước khi giành chiến thắng với điểm số 25 - 16.

Sau khi để thua chóng vánh trong set 1, với mong muốn chiến thắng, đội Đà Nẵng đã có sự điều chỉnh giúp tạo ra một thế trận giằng co trong phần lớn thời gian thi đấu của set 2 với các cặp tỷ số 3-3; 5-5; 6-7 và nhanh chóng tạo ra các tình huống ghi điểm vượt lên trước Biên Phòng với các cặp tỷ số 10-8; 13-10. Tuy nhiên, chỉ sau ít phút, đội Biên Phòng đã lấy lại được cân bằng và gỡ hòa rồi liên tiếp giằng co điểm với tỷ số 14-14; 16-16; 18-18; 19-19; 23-23; 24-24; 25-26; 26-26. Kết thúc set đấu thứ 2, đội Đà Nẵng giành chiến thắng đầy kịch tính với tỷ số 30 -28 trước đội Biên Phòng.

Set đấu thứ 3, đội Biên Phòng quyết tâm giành lại thế chủ động, các mũi tấn công liên tiếp ghi điểm bằng những tình huống tấn công biên và tấn công chiến thuật và hàng chắn của Biên phòng cũng thi đấu hiệu quả, vô hiệu hóa nhiều tình huống tấn công của đối thủ, giúp đội nhà tạo ra cách biệt lớn với các tỷ số 14-10; 16-11; 20-15 và giành chiến thắng áp đảo với điểm số 25-19.

Sang set 4, tiếp đà hưng phấn, các cầu thủ Biên phòng tạo thế trận vượt trội trước đối thủ khi liên tiếp ghi điểm bằng những pha đập bóng mạnh của các vận động viên với những tỷ số cách biệt 9-3; 15-4; 20-10 và giành chiến thắng thuyết phục với điểm số 25 - 13.

Chung cuộc, đội Biên Phòng đã giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ Đà Nẵng với tỉ số 3 - 1. Với kết quả này, đội Biên Phòng đã giành vé vào trận chung kết gặp Sanest Khánh Hòa vào tối 26/3 tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ.

Toàn Đức (TTXVN)