05:12 01/05/2017

Giải bóng bàn 30 tháng 4 tại CH Séc

Đúng ngày thống nhất đất nước 30/4, tại Praha đã diễn ra Giải Bóng bàn Việt Nam tại CH Séc với sự tham dự của gần 20 vận động viên thuộc Câu lạc bộ Praha, Câu lạc bộ Plzen và một số tay vợt tự do từ các tỉnh, thành khác.

Một trận đấu trong Giải Bóng bàn Việt Nam tại CH Séc.

Theo ông Võ Văn Cư, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bóng bàn Praha, Trưởng ban Tổ chức, Giải Bóng bàn Việt Nam tại CH Séc diễn ra vào một ngày rất có ý nghĩa đối với bất cứ một người Việt Nam nào dù ở trong nước hay ở nước ngoài. Mục đích của Giải là tập hợp lực lượng, lựa chọn các tay vợt tài năng để tham gia Bóng bàn Thân thiện Việt Nam tại châu Âu sẽ diễn ra vào ngày 3/6 tại Budapest, Hungary. 

Giải Bóng bàn Thân thiện Việt Nam tại châu Âu được tổ chức thường niên từ năm 2010 với địa điểm luân phiên tại một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU), nơi có đông người Việt sinh sống và phong trào bóng bàn trong cộng đồng phát triển. Trong các giải đấu những năm gần đây nổi lên hai trung tâm mạnh nhất là CH Séc với các tay vợt ngoài 40 tuổi và CHLB Đức với nhiều vận động viên trẻ được đào tạo trong các câu lạc bộ chuyên nghiệp.

Câu lạc bộ Praha ra đời vào năm 2018, có đông thành viên và lịch sinh hoạt điều độ. Câu lạc bộ này là nòng cốt của phong trào bóng bàn trong cộng đồng người Việt ở CH Séc và là nơi ra đời ý tưởng tổ chức Giải Bóng bàn Thân thiện Việt Nam tại châu Âu. Giải đấu năm 2017 dự kiến có các tay vợt từ 7 quốc gia gồm Ba Lan, Đức, Hungary, Na Uy, Pháp, Séc và Slovakia.

Như tên gọi - Giải Bóng bàn Thân thiện - hoạt động này ngoài yếu tố thể thao đơn thuần còn nhằm mục đích giao lưu, liên kết giữa các cộng đồng người Việt tại châu Âu.

Tin, ảnh: Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại Séc)