03:11 19/03/2020

Giải Âm nhạc Cống hiến năm 2020: Lần đầu bầu chọn online ở 9 hạng mục đề cử

Thông tin từ Ban tổ chức Giải Âm nhạc Cống hiến lần 15 năm 2020 của Báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) cho biết: Ngày 19/3, do tình hình dịch COVID- 19 diễn biến phức tạp, Ban tổ chức đã gửi phiếu bầu online đến các phóng viên thay vì tổ chức họp báo trực tuyến tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để bầu chọn như mọi năm.

Chú thích ảnh
Những nghệ sĩ trong đề cử hạng mục Ca sĩ của năm. Ảnh: thethaovanhoa.vn

Gần 100 phóng viên các báo, đài ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành bầu chọn online dựa trên danh sách đề cử đã công bố ngày 5/2/2020. Danh sách đề cử giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần 15 năm 2020 gồm 9 hạng mục: “Nhà sản xuất của năm”, “Music Video của năm”, “Bài hát của năm”, “Nghệ sĩ mới của năm”, “Album của năm”, “Chuỗi chương trình của năm”, “Chương trình của năm”, “Nhạc sĩ của năm” và “Ca sĩ của năm”.

Các phóng viên bầu chọn mỗi hạng mục 1 đề cử và bầu chọn đủ cả 9 hạng mục; phiếu bầu chọn có ghi đầy đủ họ, tên và cơ quan công tác của người bầu chọn. Phiếu bầu nào không đáp ứng những yêu cầu trên sẽ bị xem là phiếu không hợp lệ.

Bầu chọn Giải Âm nhạc Cống hiến là một trong những bước thể hiện sự công khai minh bạch - những yếu tố góp phần làm nên uy tín của giải trong nhiều năm qua. Các phóng viên bầu chọn và gửi phiếu bầu online cho Ban tổ chức hạn cuối là 24h ngày 20/3/2020.

Những năm gần đây, các đề cử của Giải Âm nhạc Cống hiến được đánh giá là đã “tiệm cận” với đời sống âm nhạc. Các đề cử, đại đa số là những gương mặt đang góp phần tích cực làm nên đời sống âm nhạc đại chúng sôi nổi nước nhà. Giải Âm nhạc Cống hiến năm nay cũng cho thấy sự “lấn lướt” của những gương mặt trẻ, cả ở lĩnh vực âm nhạc mang chiều sâu nghệ thuật. Đó là Phạm Thùy Dung làm album và liveshow với dàn nhạc giao hưởng, đem nhạc thính phòng đến với đời sống âm nhạc. Nữ ca sĩ Tân Nhàn với dòng nhạc dân gian, truyền thống kết hợp dàn nhạc dân tộc với dàn dây giao hưởng, dàn nhạc nhẹ góp phần mở ra không gian cảm xúc rộng lớn cho các bài hát.

Còn ở lĩnh vực video âm nhạc (Music Video) - lĩnh vực sôi động nhất của đời sống âm nhạc đại chúng, trong 6 đề cử của hạng mục này có đến 4 đề cử là những bài hát “nằm lòng” của số đông công chúng như: “Để Mị nói cho mà nghe” (Hoàng Thùy Linh), “Hãy trao cho anh” (Sơn Tùng M-TP), “Hết thương cạn nhớ” (Đức Phúc) và “Anh nhà ở đâu thế” (Amee - B Ray).

Đây cũng là 4 bài hát đã từng chiếm vị trí số 1 ở mỗi thời điểm nhất định trong năm 2019. Từ những tác phẩm âm nhạc này đã xuất hiện một số gương mặt “mới toanh” như Amee (ca sĩ), các nhạc sĩ Thịnh Kainz - Kata Trần - Tùng Cedrus của nhóm DTAP sản xuất cho sản phẩm của Hoàng Thùy Linh…

Điều đáng mừng là các ca khúc nói trên đều là những tác phẩm rất hiện đại, mới mẻ và mang tính nghệ thuật. Do đó, sẽ khá khó khăn cho các phóng viên bầu chọn năm nay để lựa chọn được các gương mặt, sản phẩm âm nhạc nhằm vinh danh ở các hạng mục.

Thanh Giang (TTXVN)