06:06 08/06/2011

Giấc mơ xa vời của cầu lông Việt Nam

Sau lời tuyên bố cầu lông Việt Nam sẽ phấn đấu có 3 tấm vé tham dự Olympic của ông TTK Liên đoàn cầu lông Việt Nam Lê Thanh Sang, nhiều người đã mừng thầm cho tham vọng lớn của cầu lông nước nhà. Thế nhưng thực tế, để hoàn thành được nhiệm vụ trên lại không hề đơn giản.

Sau lời tuyên bố cầu lông Việt Nam sẽ phấn đấu có 3 tấm vé tham dự Olympic của ông TTK Liên đoàn cầu lông Việt Nam Lê Thanh Sang, nhiều người đã mừng thầm cho tham vọng lớn của cầu lông nước nhà. Thế nhưng thực tế, để hoàn thành được nhiệm vụ trên lại không hề đơn giản.

Chỉ chắc có Tiến Minh

Trận đồng đội nam giữa Nguyễn Tiến Minh (trái, TP Hồ Chí Minh) gặp Nguyễn Hoàng Hải (phải, Quân Đội) tại Giải vô địch cầu lông đồng đội toàn quốc năm 2011 - tranh Cúp Pro Ace lần thứ 10 (Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương). Ảnh: Nguyễn Hồng Cường – TTXVN


Tiến Minh là tay vợt đầu tiên của Việt Nam có vinh dự tham dự kỳ Olympic 2008. Khi đó, việc có mặt trong tốp 50 thế giới đã giúp tay vợt Việt Nam có 1 vé mời đặc cách từ LĐ cầu lông thế giới. Tại Olympic 2012, Tiến Minh sẽ chắc chắn có vé tham dự bởi thứ hạng hiện tại của Tiến Minh còn cao hơn nhiều cách đây 4 năm. Như vậy, trong mục tiêu giành 3 vé tham dự Olympic 2012, mới chỉ có Tiến Minh là chắc chắn. Nhiệm vụ của Tiến Minh sẽ bớt nặng nề bởi từ nay đến cuối năm, Tiến Minh chỉ tập trung cho các giải super series để tích điểm. Ngoài ra cũng còn 1 nhiệm vụ rất quan trong nữa là SEA Games 26, giải đấu mà Tiến Minh có cơ hội vào sâu khi mới đây, tay vợt số 1 ĐNA và thế giới Lee Chong Wei (Malaixia) tuyên bố không tham dự để tập trung cho chiến dịch giành HCV Olympic 2012. Ngoài Tiến Minh 2 tay vợt còn lại cũng có khả năng nhận được vé đặc cách là Hoàng Hải và Vũ Thị Trang.

Tuy nhiên, theo ông Lê Thanh Sang, để có được những suất đặc cách tới Olympic London 2012, hai tay vợt Vũ Thị Trang và Nguyễn Hoàng Hải phải tham gia nhiều hơn nữa các giải quốc tế và phấn đấu lọt vào top 100 thế giới. Hiểu nôm na là Việt Nam sẽ không phải thi đấu ở các giải đấu vòng loại, mà LĐ cầu lông thế giới sẽ ưu tiên cho Việt Nam tham dự Olympic 2012 bằng xếp hạng ranking (xếp hạng thứ tự các tay vợt trên thế giới).


Phải tính đường vòng

Cách đi theo kiểu đường vòng của cầu lông Việt Nam sẽ dễ dàng đoạt vé hơn. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là phải tốn nhiều kinh phí tham dự hàng loạt các giải đấu để tích điểm cho các tay vợt. Tối thiểu thì cả Hải và Trang cũng phải có mặt trong tốp 100 thì mới chắc suất tham dự. Hoàn thành mục tiêu này, không còn cách nào khác là phải có chiến lược đầu tư rất cụ thể.

Nhưng vì thế lại nảy sinh bài toán kinh phí, bài toán vốn chưa bao giờ dễ dàng giải được với thể thao Việt Nam. Được biết, trước mắt, Liên đoàn cầu lông đang chuẩn bị ký hợp đồng với một HLV người Đan Mạch với mức lương 2.000 USD/tháng. Hiện tại vị HLV này đang tập trung cùng đội trẻ của cầu lông Việt Nam tại Trung tâm HLTT Quốc gia Đà Nẵng. Tiếp theo, các tay vợt sẽ được tham dự các giải đấu quốc tế để tích điểm. Theo đánh giá của các chuyên gia cầu lông, với trình độ hiện nay của Tiến Minh, đấu trường quốc tế được xác định là các giải trong hệ thống Super Series, Grand Prix, vô địch châu Á, vô địch thế giới... Còn với Vũ Thị Trang, Hoàng Hải, do là tay vợt trẻ nên giới chuyên môn hướng họ vào hệ thống giải Challenge, vốn dành cho những tay vợt mới bắt đầu bước vào làng cầu lông quốc tế. Cách đây nhiều năm, đây cũng là mặt trận chính của Tiến Minh và anh cũng trưởng thành từ những giải đấu này. Một thuận lợi cho Trang là cô đang được đưa vào diện đầu tư trọng điểm của Đà Nẵng và bộ môn. Từ đầu năm, cô được chuyên gia ngoại kèm cặp, được tham dự nhiều giải đấu tích điểm. Nhưng thứ quan trọng nhất là sự đột phá từ chính bản thân thì người ta chưa thấy ở Trang.

Điều đáng nói, ngoài ngân sách nhà nước vốn luôn eo hẹp, thì Liên đoàn Cầu lông Việt Nam và bộ môn cầu lông cũng gặp rất nhiều khó khăn khi làm việc với các nhà tài trợ và đơn vị chủ quản của hai tay vợt này trong thời gian tới nhằm có nguồn kinh phí đầu tư tương xứng với kế hoạch.
Tham vọng là điều cần có để một bộ môn, một VĐV phát triển. Nhưng đặt tham vọng đúng đối tượng, đúng thời điểm lại là yếu tố quyết định thành bại. Hay nói cách khác, các VĐV trẻ như Trang, Hải cần được chuẩn bị cho mình đầy đủ về chuyên môn, kinh nghiệm và bản lĩnh. Việc chạy đua tới thành tích trước mắt không phải là một cách làm để đưa VĐV đạt được thành công. Huống hồ, đây đang là gánh nặng và vượt quá sức với các tay vợt trẻ như Vũ Thị Trang, Hoàng Hải.

Anh Chi