08:05 10/08/2011

Giấc mơ còn quá sớm

Chưa bao giờ cầu lông Việt Nam lại có tham vọng lớn như năm nay, khi nhắm tới một vị trí có huy chương tại SEA Games 26, cùng 3 suất tham dự Olympic 2012. Dù vậy, còn quá sớm để khẳng định nhiệm vụ đó sẽ được hoàn thành.

Chưa bao giờ cầu lông Việt Nam lại có tham vọng lớn như năm nay, khi nhắm tới một vị trí có huy chương tại SEA Games 26, cùng 3 suất tham dự Olympic 2012. Dù vậy, còn quá sớm để khẳng định nhiệm vụ đó sẽ được hoàn thành.

SEA Games: Chủ quan là “chết”

Mới đây, tay vợt cầu lông số 1 thế giới Lee Chong Wei (Malaixia) đã tuyên bố không tham dự SEA Games 26, để tập trung cho Olympic 2012. Trước đó, cựu vô địch Olympic T.Hydayat (Inđônêxia) cũng quyết định không dự SEA Games 26 để dành thời gian dự những giải đấu lớn hơn, nhằm chuẩn bị cho Olympic 2012. Hai đối thủ lớn nhất của Tiến Minh đã rút lui và đây chính là cơ hội lớn để tay vợt người Việt Nam lần đầu tiên mang về tấm HCV cho cầu lông Việt Nam tại đấu trường khu vực. Thế nhưng, tất cả vẫn chỉ là lý thuyết. Bài học tại SEA Games 25 với cầu lông Việt Nam vẫn còn đó. Khi đó, Lee Chong Wei và một số tay vợt mạnh khác cũng bất ngờ rút lui, nhưng Nguyễn Tiến Minh bị loại ngay ở tứ kết. Lý do các tay vợt hàng đầu ở ĐNA không tham dự SEA Games chính là để tạo cơ hội cho các tay vợt trẻ, những tay vợt cũng thừa sức lên ngôi vô địch.

Nguyễn Tiến Minh - niềm hy vọng cho môn cầu lông Việt Nam. Ảnh: Quốc Khánh-TTXVN


Nếu đánh giá thấp đối thủ, Tiến Minh chắc chắn sẽ thất bại tại SEA Games năm nay, nhất là khi tay vợt này không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ như cách đây 2 năm.

Thế nên nếu không kỳ vọng quá mức, không gây áp lực, cứ để Tiến Minh “vào cuộc”, có lẽ sẽ tốt hơn cho tay vợt này. Kinh nghiệm từ những thất bại trước đây của Nguyễn Tiến Minh đã cho thấy, cứ "đếm cua trong lỗ" là y như rằng chuốc lấy thất bại vì sự chủ quan.

3 suất tham dự Olympic 2012: Thiếu thực tế

Hiện tại, một tấm vé tới Thế vận hội này đã chắc chắn nằm trong tay của Nguyễn Tiến Minh, tay vợt đang đứng hạng 7 thế giới. Hai suất còn lại được Liên đoàn cầu lông chờ đợi là Nguyễn Hoàng Hải (nam) và Vũ Thị Trang (nữ). Với cầu lông, ngoài các cuộc thi tuyển chọn như nhiều môn thể thao đỉnh cao khác, để giành quyền đến dự Olympic, một VĐV chỉ cần duy trì được thứ hạng của mình trong tốp 70 thế giới (cách áp dụng cho các quốc gia có vé tham dự bằng suất đặc cách).

Trên bảng xếp hạng các tay vợt nữ thế giới, Trang hiện đang ở vị trí 162. Từ nay đến khi chốt danh sách VĐV dự Olympic, cô gái mới bước qua tuổi 18 này còn khoảng 1 năm cho những nỗ lực phấn đấu. Mục tiêu rất rõ ràng: Cải thiện từ 70 đến 100 bậc để ít nhất có tên trong tốp 100 tay vợt mạnh. Một thuận lợi cho Trang là cô đang được đưa vào diện đầu tư trọng điểm của Đà Nẵng và bộ môn. Từ đầu năm, cô đã được thuê chuyên gia ngoại kèm cặp, được tham dự nhiều giải đấu tích điểm. Nhưng điều quan trọng nhất là sự đột phá từ chính bản thân, thì người ta chưa thấy ở Trang. Trong khi đó, với Hoàng Hải còn khó hơn, bởi phấn đấu ở nội dung đơn nam bao giờ cũng nặng nề hơn nhiều so với nữ.

Tham vọng là điều cần có để một bộ môn, một VĐV phát triển. Nhưng đặt tham vọng đúng đối tượng, đúng thời điểm lại là yếu tố quyết định thành bại. Hay nói cách khác, các VĐV trẻ như Trang, Hải cần được chuẩn bị đầy đủ về chuyên môn, kinh nghiệm và bản lĩnh. Theo đánh giá của các chuyên gia cầu lông, với trình độ hiện nay, Vũ Thị Trang, Hoàng Hải cần được tạo điều kiện tối đa ở các giải nằm trong hệ thống vừa sức như giải Challenge, vốn dành cho những tay vợt mới bắt đầu bước vào làng cầu lông quốc tế. Cách đây nhiều năm, đây cũng là “mặt trận” chính của Tiến Minh, và anh cũng trưởng thành từ những giải đấu này. Điều đáng nói, là ngoài ngân sách nhà nước vốn luôn eo hẹp, thì Liên đoàn Cầu lông Việt Nam và bộ môn cầu lông cần phải làm việc với các nhà tài trợ và đơn vị chủ quản của hai tay vợt này trong thời gian tới, nhằm có nguồn kinh phí đầu tư tương xứng với kế hoạch.
Việc chạy đua tới thành tích trước mắt không phải là một cách làm để đưa VĐV đạt được thành công, huống hồ, đây đang là gánh nặng và vượt quá sức với các tay vợt trẻ như Vũ Thị Trang, Hoàng Hải.

AN THY