09:23 07/09/2020

‘Giặc hoả’ tấn công hàng nghìn hecta rừng tại California

Bang California của Mỹ đang phải hứng chịu một trong những đợt cháy rừng dữ dội nhất trong mùa cháy rừng năm nay.

Chú thích ảnh
Hàng chục nghìn hecta rừng đã bị lửa thiêu rụi trong ba ngày cuối tuần tại bang California (Mỹ). Ảnh: LA Times

Gần 15.000 lính cứu hỏa vẫn đang nỗ lực tìm cách dập tắt hơn 20 vụ cháy rừng nghiêm trọng xảy ra vào ngày 5/9 tại bang California (Mỹ). Thời tiết khô hạn, kèm theo sét, đã gây ra hàng chục đám cháy lớn tại tiểu bang bờ Tây này trong hơn 3 tuần qua.

Ngày 6/9, Thống đốc bang Gavin Newsom tuyên bố tình trạng khẩn cấp bang tại 5 hạt.

Video ghi nhận cảnh cháy rừng hoành hành tại bang California (nguồn: LA Times):

Theo kênh CNN, hàng chục nghìn hecta rừng đã bị lửa thiêu rụi. Các vụ hỏa hoạn cũng phá hủy nhiều ngôi nhà và khiến hàng chục nghìn người dân phải sơ tán. Tính đến nay, ít nhất 8 người đã thiệt mạng và khoảng 3.300 công trình bị phá hủy trong các vụ cháy rừng xảy ra trên toàn bang California. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
California đang hứng chịu một trong những đợt cháy rừng dữ dội nhất trong mùa cháy rừng năm nay. Ảnh: LA Times
Chú thích ảnh
Một ngôi nhà di động và xe ô tô bị thiêu rụi trong vụ cháy rừng. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Ông Bill Nichols, 84 tuổi, nỗ lực bảo vệ căn nhà trong đám cháy ở Vacaville, California. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Một người dân chạy về nhà cứu chú chó mắc kẹt trong đám lửa gần vụ hỏa hoạn hồ Berryessa ở Napa. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Người dân sơ tán khỏi đám cháy trên đường Knoxville (California). Ảnh: AP 
Chú thích ảnh
California đã trải qua mức nhiệt cao kỷ lục, làm tăng thêm căng thẳng cho lực lượng cứu hỏa. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Tại khu vực cháy rừng ở phía Bắc California, lực lượng cứu hộ phải dùng đến trực thăng để giải cứu 200 người bị mắc kẹt gần hồ chứa nước Mammoth Đông Bắc thành phố Fresno.

Chú thích ảnh
Cảnh tượng cháy rừng nhìn từ trên cao. Khói bốc lên khiến người xem liên tưởng đến một vụ nổ hạt nhân. Ảnh: Newsweek
Chú thích ảnh

Trong khi đó, Cơ quan Lâm nghiệp và phòng chống cháy rừng California của Mỹ (Cal Fire) xác định nguyên nhân gây ra cháy rừng ở miền Nam California là do một gia đình tổ chức tiệc tiết lộ giới tính em bé đã bắn pháo hoa. Cal Fire cho biết những người gây ra vụ hỏa hoạn trên có thể sẽ phải chịu trách nhiệm về mặt tài chính và trách nhiệm hình sự.  

Bảo Hà/Báo Tin tức