Sự trở lại của các đường bay đến Côn Đảo với mức giá cạnh tranh và tần suất tăng dần đang mở ra cú hích mới cho thị trường du lịch cuối năm.
Điểm đến Côn Đảo thu hút du khách bởi nhiều điểm đến di tích lịch sử - văn hoá.
Giá vé cạnh tranh, đường bay nhộn nhịp trở lại
Những tuần cuối năm, nhu cầu tìm kiếm vé máy bay đi Côn Đảo trên các nền tảng trực tuyến tăng mạnh. Theo nhiều hành khách, họ phải “canh vé” từ sớm nhưng không dễ tìm được mức giá phù hợp.
Anh Trần Quốc Bảo (phường Sài Gòn) cho biết, nhóm bạn của anh dự định du lịch Côn Đảo dịp Tết Dương lịch nhưng từng phải trì hoãn vì giá vé quá cao. “Tháng trước, tôi đặt trước gần một tháng mà vé vẫn hơn 3 triệu đồng một chiều, chưa tính phí. Gần đây giá mềm hơn, lựa chọn cũng đa dạng hơn. Nếu nguồn cung tiếp tục tăng, việc ra đảo sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Côn Đảo rất hấp dẫn, nhưng giá vé máy bay lâu nay là rào cản lớn khiến nhiều người phải thay đổi kế hoạch”, anh Quốc Bảo chia sẻ.
Theo các chuyên gia du lịch, dịp cuối năm, Côn Đảo luôn nằm trong nhóm điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất. Thiên nhiên nguyên sơ, bãi biển trong xanh, không gian tĩnh lặng cùng giá trị lịch sử đặc biệt tạo nên sức hút hiếm có. Đây cũng là thời điểm thời tiết thuận lợi, lượng khách đến tham quan di tích, viếng mộ chị Võ Thị Sáu và tham gia các hoạt động nghỉ dưỡng ngoài trời tăng mạnh.
Tuy nhiên, trong nhiều năm, hành trình ra Côn Đảo chưa bao giờ dễ dàng. Giá vé thường ở mức cao trong khi tần suất bay hạn chế, khiến đường bay này được xem là “đắt đỏ”, nhất là vào mùa cao điểm, lễ Tết. Nhiều hành khách phải chọn đi đường vòng, bay tới TP Hồ Chí Minh rồi nối chuyến bằng tàu cao tốc để tiết kiệm chi phí, nhưng thời gian di chuyển kéo dài làm giảm trải nghiệm của chuyến đi.
Du khách trải nghiệm các dịch vụ trên đảo bằng cano.
Trong bối cảnh nhu cầu tăng mạnh, một số hãng hàng không đã bắt đầu nối lại đường bay ra Côn Đảo. Đáng chú ý, Vietjet mở bán vé trở lại từ đầu tháng 12, tạo tín hiệu tích cực cho thị trường hàng không mùa cuối năm. Giai đoạn đầu, hãng khai thác một chuyến khứ hồi mỗi ngày từ Hà Nội và một chuyến khứ hồi từ TP Hồ Chí Minh. Từ ngày 15/12, tần suất được tăng gấp đôi lên hai chuyến khứ hồi/ngày ở cả hai đầu bay - mức tăng trưởng đáng kể so với nhiều năm qua. Giá vé dao động từ 490.000 đồng đến 1 triệu đồng/chiều (chưa gồm thuế, phí), được đánh giá là cạnh tranh nhất trong thời gian dài.
Trước đó, giá vé đi Côn Đảo ở mức rất cao. Chặng Hà Nội - Côn Đảo của Vietjet có thời điểm lên tới 8,8 triệu đồng/khứ hồi hạng phổ thông và gần 10 triệu đồng hạng thương gia. Chặng TP Hồ Chí Minh - Côn Đảo cũng thường xuyên ở mức 3,4 triệu đồng hạng phổ thông và 6,6 triệu đồng hạng thương gia.
Thị trường vốn được xem là “sân nhà” của VASCO - hãng thành viên Vietnam Airlines khai thác bằng máy bay ATR-72 suốt nhiều năm. Tuy nhiên, do chỉ có một hãng vận hành, vé thường xuyên khan hiếm vào mùa cao điểm, giá vé phổ thông khứ hồi từ TP Hồ Chí Minh đi Côn Đảo dao động 3,2 - 3,5 triệu đồng, còn hạng phổ thông linh hoạt lên tới 5,6 triệu đồng.
Bamboo Airways từng tạo thêm lựa chọn khi khai thác dòng Embraer E190 trên đường bay Hà Nội - Côn Đảo, rút ngắn thời gian di chuyển so với ATR-72. Tuy nhiên, hãng đã ngừng khai thác từ tháng 4/2024, khiến nguồn cung ghế trên đường bay vốn “nóng” này càng thu hẹp.
Trong bối cảnh đó, sự trở lại của Vietjet không chỉ giúp khôi phục đường bay mà còn tạo cú hích cạnh tranh quan trọng. Giới chuyên môn nhận định, việc có thêm hãng tham gia sẽ kéo mặt bằng giá về mức hợp lý hơn, đồng thời tăng nguồn cung ổn định. Các chuyên gia du lịch cho rằng, sự đa dạng lựa chọn sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho hành khách và thúc đẩy dịch vụ hàng không đến Côn Đảo phát triển theo hướng bền vững, thay vì phụ thuộc vào một hoặc hai đơn vị khai thác như trước đây.
Nhu cầu du lịch tăng mạnh
Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, nhiều người dân tỏ ra phấn khởi trước những thay đổi tích cực trên các đường bay đi Côn Đảo. Chị Mai Hương, ngụ phường Bến Thành, người thường xuyên đi công tác tại Côn Đảo cho biết, có những thời điểm chị cần ra đảo gấp để xử lý công việc nhưng không thể mua được vé do giá quá cao hoặc khan hiếm. “Có lúc giá vé tăng gấp đôi ngày thường, còn vé rẻ thì hết sạch. Nếu các hãng duy trì lịch bay ổn định, người dân làm việc tại đây sẽ bớt áp lực rất nhiều”, chị Hương chia sẻ.
Còn anh Nguyễn Minh Quân (Hà Nội) cho biết, gia đình anh từng nhiều lần phải hoãn chuyến đi vì không săn được vé giá hợp lý. “Côn Đảo đẹp và yên bình, nhưng giá vé máy bay quá cao. Nghe tin các hãng nối lại đường bay và tăng tần suất, tôi hy vọng giá sẽ ổn định hơn để nhiều người có cơ hội ra đảo nghỉ ngơi”, anh Quân nói.
Theo thống kê từ các công ty du lịch, từ đầu tháng 12 đến Tết Dương lịch, du lịch biển đảo bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm, trong đó Côn Đảo là một trong những điểm đến có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất. Các nền tảng đặt vé máy bay, khách sạn và tour trực tuyến ghi nhận lượng tìm kiếm liên quan đến Côn Đảo tăng gấp đôi so với tháng trước, phản ánh nhu cầu lớn của du khách muốn tận hưởng kỳ nghỉ trong thời điểm thời tiết đẹp nhất trong năm.
Du lịch biển đảo luôn thu hút khách du lịch đến tham quan.
Ông Lê Quang Tường, đại diện một công ty du lịch tại TP Hồ Chí Minh cho biết, nhu cầu du lịch Côn Đảo đang tăng rõ rệt. Chỉ trong hai tuần mở bán chặng bay Tết từ TP Hồ Chí Minh - Côn Đảo, đơn vị của ông đã tiếp nhận hơn 200 bộ vé và phòng lưu trú cho khách đoàn và khách gia đình.
“Khách có xu hướng đặt sớm vì lo giá vé tăng khi Tết đến gần. Khi đường bay được nối lại và tần suất tăng, lượng khách đặt vé dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán lập tức tăng mạnh, nhất là nhóm khách trẻ thích các chuyến nghỉ ngắn ngày. Nếu nguồn cung ghế duy trì ổn định, Côn Đảo hoàn toàn có thể bùng nổ trong mùa du lịch cuối năm”, ông Tường nhận định.
Các chuyên gia du lịch và hàng không đánh giá, giá vé chỉ có thể giảm bền vững khi nguồn cung được bổ sung liên tục, thay vì giảm theo từng đợt khuyến mãi. Ông Ngô Văn Long, chuyên gia hàng không, cho rằng việc nhiều hãng trở lại khai thác và nâng tần suất bay đã giúp thị trường “mở” hơn so với trước đây, tạo điều kiện để giá vé dần ổn định. Tuy vậy, trong các giai đoạn cao điểm như Lễ giỗ Bà Phi Yến, Giáng sinh hay Tết Dương lịch, giá vé vẫn có thể nhích lên do nhu cầu tăng đột biến. “Cạnh tranh có thể kéo giá xuống mức hợp lý, nhưng vào cao điểm thì rất khó giảm sâu”, ông Long nói.
Song song với đường bay, các công ty lữ hành cũng ghi nhận xu hướng tích cực. Nhiều tour Côn Đảo dự kiến sôi động từ giữa tháng 12 nhờ vé máy bay dễ tiếp cận hơn. Ông Phan Đình Huê, Tổng Giám đốc Công ty Vòng Tròn Việt cho biết, khách hiện ưu tiên chọn tour trọn gói để tối ưu chi phí và chủ động lịch trình. “Nhu cầu trải nghiệm biển đảo và các hoạt động lễ hội tăng mạnh. Nếu tần suất bay ổn định, việc xây dựng tour sẽ thuận lợi hơn, nhưng chất lượng lưu trú và dịch vụ tại Côn Đảo cũng phải đáp ứng tương xứng”, ông Huê nhận xét.
Trước diễn biến sôi động của thị trường, UBND Đặc khu Côn Đảo đã đề nghị VASCO và Vietjet tăng chuyến và xem xét ưu đãi giá vé phục vụ Lễ giỗ Bà Phi Yến lần thứ 240. Đây là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm, dự kiến thu hút lượng lớn người dân và du khách, đồng thời được kỳ vọng tạo thêm động lực kích cầu du lịch địa phương.