11:13 14/11/2019

Giá vé 'chợ đen' trận Việt Nam - UAE hạ nhiệt

Vé trận vòng loại World Cup 2022 giữa việt Nam - UAE bất ngờ giảm từ 4 triệu đồng/cặp chiều 13/11 xuống còn 2,5 triệu đồng/cặp theo lời chào của “phe vé” ở cửa sân Mỹ Đình.

Chú thích ảnh
Cơn mưa sáng nay làm "giảm nhiệt" "vé chợ đen".

Đây có lẽ là hiệu ứng giảm nhiệt “vé chợ đen” do ảnh hưởng của những cơn mưa đêm qua đến tận sáng nay. Cập nhật đến 10h30 sáng 14/11, khi những cơn mưa đã ngừng, trời đã hửng nhưng có lẽ do “phe vé” lo ngại cơn mưa có thể quay trở lại vào buổi chiều nên vé cửa 1-3 tại khán đài A được rao 2,5 triệu đồng mỗi cặp.

Chú thích ảnh
Sáng 14/11, cặp vé Vip chỉ còn bằng nửa giá so với ngày hôm qua.

Một nhóm “phe vé” khác bán vé khán đài B với giá 1,25 triệu một cặp vé nhưng người khách vẫn ngần ngừ vì lo ngại không thể đưa theo kèm con nhỏ trên 6 tuổi.

Xem clip "chợ vé" trước cổng sân vận động Mỹ Đình sáng 14/11:

Việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) bán vé qua mạng trận đấu của Việt Nam gặp UAE trong khuôn khổ lượt 4 bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình không chỉ ngăn chặn được những cảnh tượng “phản cảm” khi khán giả không phải chen lấn xếp hàng mà còn khiến chợ đen bớt ầm ĩ hơn.

Chú thích ảnh
Hoạt động bán vé diễn ra lẻ tẻ quanh cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Theo quan sát của phóng viên, trong buổi sáng 14/11 (ngày diễn ra trận đấu), “chợ đen vé” ở phía ngoài sân Mỹ Đình, trước cổng trụ sở VFF hoạt động khá đìu hiu. Lượng người mua ít khiến người bán cũng ít hào hứng.

Chú thích ảnh
Chỉ cần người có nhu cầu mua vé dừng xe là đã được chào mời nhiệt tình.

Trong khi đó, “chợ đen” trên mạng lại khá nhộn nhịp những ngày qua. Vé khán đài C, D mệnh giá 200.000 đồng được hét với giá 1,4 triệu. Vé khán đài A, B mệnh giá 500.000 đồng có vẻ rất khan hiếm nên cũng được hét với giá trên trời là 3 triệu đồng.
 

Chú thích ảnh
Dù tới ngày 19/11 mới diễn ra nhưng "vé công nghệ" trận Việt Nam - Thái Lan đã được giới thiệu tới người mua với giá rất cao, 5-6 triệu đồng mỗi cặp (giá gốc 500 nghìn đồng).

Giao dịch trên mạng cũng được dân “phe vé” áp dụng. Nếu trước đây, cứ một ngày trước trận là hàng chục phe tập trung tấp nập với cả xấp vé trên tay, nay chỉ đưa ra vài cặp vé trên tay để chào mời một cách thận trọng. Khi có khách đến hỏi mua, người bán cho xem vé qua ảnh chụp trên mạng, xem sơ đồ chỗ ngồi rõ ràng để khi khách thực mua mới giao dịch.

Chú thích ảnh
"Chợ" vẫn họp, nhưng cảnh mua bán tấp nập trước cửa sân Mỹ Đình khi có trận đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam đã không còn.

Hiện vé trận Việt Nam - Thái Lan cũng được rao bán với mức giá cao "chóng mặt" là 5 triệu mỗi cặp vé khán đài A. Do "sức nóng" vé trận Việt Nam - Thái Lan liên quan rất nhiều đến kết quả trận gặp UAE của tuyển Việt Nam nên ở thời điểm hiện tại người bán vẫn quyết giữ giá cao để có cơ hội kiếm lời.

Về vấn đề đảm bảo an ninh an toàn trận UAE, ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), khẳng định, vấn đề bảo đảm an toàn là ưu tiên hàng đầu của ban tổ chức trận đấu. VFF tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để không có bất kỳ sự cố nào xảy ra trước, trong và sau trận đấu. Lực lượng an ninh sẽ cùng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ vé ra vào ở tất cả các cửa để ngăn chặn tình trạng vé giả.

VFF cũng khuyến cao khán giả đến sân Mỹ Đình xem trận đấu giữa Việt Nam và UAE nên đến sớm trước ít nhất 2 - 3 tiếng vì đường Lê Quang Đạo phía rước sân đang sửa chữa nên rất dễ xảy ra tắc đường.
Tin, ảnh: L. Sơn/Báo Tin tức