10:08 16/10/2018

Giá vàng vọt lên mức cao nhất trong hai tháng rưỡi trở lại đây

Giá vàng thế giới ngày 15/10 tăng lên mức cao nhất trong hai tháng rưỡi giữa bối cảnh các thị trường chứng khoán toàn cầu giảm điểm.

Chú thích ảnh
Vàng được bày bán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Các cường quốc phương Tây và Saudi Arabia hiện gia tăng căng thẳng, buộc các nhà đầu tư tìm đến các tài sản an toàn như vàng.

Đóng phiên này, tại New York, giá vàng Mỹ giao tháng 12/2018 tăng 0,68% lên mức 1.230,3 USD/ounce. Giá vàng giao ngay tăng 0,7% lên mức 1.226,5 USD/ounce, sau khi có lúc tiến hơn 1% lên mức "đỉnh" từ phiên 26/7 là 1.233,26 USD/ounce.

Michael Matousek, nhà giao dịch tại U.S. Global Investors, nhận định thị trường đang đầu tư theo hướng an toàn và tìm đến vàng do các lo ngại về nợ của Italy, quan hệ của Mỹ với Trung Quốc và Saudi Arabia. Saudi Arabia hiện đang chịu sức ép kể từ khi nhà báo Jamal Khashoggi mất tích vào ngày 2/10 sau khi ông đến Lãnh sự quán của Saudi Arabia ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) làm giấy tờ. 

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ ngày 15/10 cho biết, Ngoại trưởng nước này Mike Pompeo sẽ dừng chân tại Thổ Nhĩ Kỳ sau chuyến thăm của ông tới Saudi Arabia nhằm thảo luận với Quốc vương Salman về vụ nhà báo Jamal Khashoggi bị mất tích. Phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã cử người đến Lãnh sự quán của Saudi Arabia tại Istanbul để tiến hành một cuộc điều tra về việc nhà báo Khashoggi "biến mất".

Chỉ số đồng USD, công cụ đo lường "sức khỏe" của đồng bạc xanh với rổ các đồng tiền chủ chốt khác, giảm 0,36% xuống 95 trong phiên này. Khi đồng USD yếu đi, giá vàng thường đi lên bởi vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Lượng vàng do quỹ trao đổi vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold nắm giữ tăng gần 2% trong tuần qua. Đây là mức tăng theo tuần lớn nhất kể từ tháng 1/2018, theo sau mức sụt giảm hơn 4 triệu ounce vàng kể từ chạm "đỉnh" hồi cuối tháng 4/2018.

Giá bạch kim phiên này tiến 0,2% lên mức 838,25 USD/ounce. Giá palladium tiến 1,7% lên mức 1.083,9 USD/ounce trong khi giá bạc tăng gần 1% lên mức 14,69 USD/ounce.

*Trong phiên giao dịch ngày 15/10, giá dầu thế giới tăng trước những căng thẳng địa chính trị liên quan đến vụ nhà báo Jamal Khashoggi mất tích, vụ việc đã làm dấy lên những lo ngại về nguồn cung từ Riyadh, nhưng đà tăng của “vàng đen” bị hạn chế bởi những quan ngại về triển vọng nhu cầu trong dài hạn.

Chú thích ảnh
Một trạm bơm xăng dầu tại Jeddah, Saudi Arabia. AFP/TTXVN

Cụ thể, khép lại phiên này, tại thị trường New York, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 35 xu Mỹ lên 80,78 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ tăng 44 xu Mỹ và chốt phiên ở mức 71,78 USD/thùng.

Tuần trước, giá cả hai loại dầu này đều giảm hơn 4% khi thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị đang ngày càng gia tăng giữa nước tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới là Mỹ và một trong những nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới là Saudi Arabia đã hỗ trợ giá dầu trong phiên này.

Riyadh đang phải chịu áp lực sau khi nhà báo Khashoggi mang quốc tịch Saudi Arabia và sinh sống tại Mỹ, đã mất tích từ ngày 2/10 sau khi vào tòa lãnh sự Saudi Arabia ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, để làm thủ tục kết hôn với một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ. Các nguồn tin chưa được kiểm chứng cho rằng nhà báo Khashoggi từng viết bài chỉ trích việc Saudi Arabia can dự vào tình hình chiến sự tại Yemen và nhiều khả năng nhà báo này đã bị sát hại bên trong tòa lãnh sự, điều mà phía Saudi Arabia khẳng định là “vô căn cứ”.

Tổng thống Donald Trump đã đe dọa sẽ “trừng phạt nặng” Riyadh nếu điều này là đúng. Đáp lại, theo hãng thông tấn nhà nước SPA, Saudi Arabia cho biết sẽ trả đũa bất cứ hành động nào chống lại nước này liên quan đến vụ việc trên. Mâu thuẫn giữa Mỹ và Saudi Arabia diễn ra vào thời điểm mang tính quyết định đối với thị trường dầu toàn cầu, khi các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran dự kiến sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 4/11 tới.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu trong phiên này phần nào bị hạn chế bởi báo cáo mới đây của Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết thị trường “vàng đen” hiện tại dường như đang có đủ nguồn cung, đồng thời hạ dự báo dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay và năm sau. Trước đó, Tổng thư ký Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho biết tổ chức này cũng cho rằng thị trường dầu đang được cung cấp đầy đủ và có khả năng sẽ bị dư thừa trong năm sau.

K.Dung - Khánh Ly (TTXVN)