08:14 03/08/2011

Giá vàng trong nước và thế giới lên mức kỷ lục

Lúc 14 giờ ngày 3/8, giá vàng ACB đã đạt mức 41,1 triệu đồng/lượng, vàng SJC đạt 41,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới giao tháng 12/2011 cũng lập kỷ lục mới ở mức 1.671,2 USD/ounce, tăng 26,7 USD/ounce.

Lúc 14 giờ ngày 3/8, giá vàng ACB đã đạt mức 41,1 triệu đồng/lượng, vàng SJC đạt 41,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới giao tháng 12/2011 cũng lập kỷ lục mới ở mức 1.671,2 USD/ounce, tăng 26,7 USD/ounce so với phiên ngày 2/8.

Trang sức vàng tại một cửa hàng ở tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) ngày 3/8. Ảnh: Xinhua/TTXVN


Như vậy, sau nhiều tháng giá vàng giữ ở mức ổn định nửa tháng trở lại đây đã liên tiếp tăng mạnh và thiết lập nhiều kỷ lục mới. Tính từ thời điểm giữa tháng 4/2011 khi giá vàng có dấu hiệu trầm lắng thì vàng đã tăng tới 3,63 triệu đồng/lượng. So với thời điểm đầu năm vàng tăng mức kỷ lục 4,51 triệu đồng/lượng. Điểm đáng lưu ý của thị trường vàng trong nửa tháng gần đây chính là mức điều chỉnh tăng cao hơn rất nhiều so với những phiên điều chỉnh giảm.

Theo các chuyên gia kinh tế, yếu tố hỗ trợ cho xu hướng giá vàng tăng vẫn còn, cụ thể như giá vàng thế giới tiếp tục tăng; lạm phát trong nước ở mức cao; thị trường chứng khoán chưa có dấu hiệu phục hồi. Do vậy, ở thời điểm này, vàng vẫn được coi là nơi trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư.

Giới phân tích cho rằng những lo ngại về nguy cơ giảm sút đột ngột trong động lực thúc đẩy kinh tế Mỹ phát triển đã đẩy giá vàng tiếp tục lên cao và đạt mức cao nhất trong lịch sử. Giá vàng tại thị trường Tôkyô (Nhật Bản) cũng đạt mức cao nhất trong vòng 29 năm qua, kể từ năm 1982. Vàng được các nhà đầu tư coi là một phương tiện đảm bảo an toàn trong bối cảnh chỉ số tiêu dùng trong tháng 6/2011 sụt giảm đáng kể, cũng như đám mây mù nợ công châu Âu chưa có dấu hiệu tan bớt.

Ngược lại với xu hướng tăng của vàng, giao dịch đô la Mỹ trong thời gian gần đây tương đối ổn định. Tỷ giá bình quân liên ngân hàng nhiều ngày liên tiếp được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết ở mức 20.608 đồng/USD. Theo đó, giá đô la Mỹ niêm yết tại các Ngân hàng Thương mại dao động ở mức 20.560-20.615 đồng/USD (mua-bán).

Quang Minh