12:08 01/12/2022

Giá vàng thế giới giảm sau phát biểu của Chủ tịch Fed

Giá vàng kỳ hạn giảm trong phiên 30/11 tại Sàn giao dịch hàng hóa New York, khi các nhà đầu tư phản ứng trước phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell.

Chú thích ảnh
Vàng được trưng bày tại nhà máy Shchyolkovo của Tập đoàn kim loại quý Yuzhuralzoloto, Nga. Ảnh  tư liệu: TASS/TTXVN

Giá vàng giao tháng 2/2023 giảm 3,8 USD, hay 0,22%, xuống chốt phiên ở mức 1.759,9 USD/ounce.
Khép lại tháng 11, giá vàng tăng 7,3%, đánh dấu tháng tăng đầu tiên kể từ tháng Ba. 

Phát biểu tại Viện Brookings ngày 30/11, ông Powell nói Fed nói vẫn chưa hoàn thành việc kiểm soát lạm phát, nhưng tốc độ tăng lãi suất có thể giảm, sớm nhất là tại cuộc họp vào tháng 12. Ông nhấn mạnh Fed chưa nhận thấy lạm phát chậm lại một cách rõ ràng, mở ra khả năng lãi suất sẽ tiếp tục tăng. Điều này gây sức ép lên giá vàng. 
 
Theo báo cáo công bố cùng ngày của Bộ Thương mại Mỹ, GDP của nước này tăng 2,9% trong quý III/2022, sau khi giảm 0,6% trong quý II.
 
Trong khi đó, báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy số cơ hội việc làm trong tháng 10 là 10,3 triệu, giảm so với mức gần 10,7 triệu trong tháng Chín.
 
Chốt phiên 30/11, giá bạc giao tháng 3/2023 tăng 34,5 xu Mỹ, hay 1,61%, lên 21,781 USD/ounce. Giá bạch kim giao tháng 1/2023 tăng 30,7 USD, hay 3,04%, lên 1.039,3 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 1/12, Công ty Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 66,50 - 67,32 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Lê Minh/TTXVN (Theo THX)