02:08 01/02/2012

Giá vàng tăng, dân đổ xô bán

Vào 15 giờ ngày 31/1, giá vàng SJC tại hệ thống DOJI được giao dịch ở mức 45,15- 45,3 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra), tăng khoảng 300.000 đồng/lượng so với lúc đóng cửa ngày 30/1.

Vào 15 giờ ngày 31/1, giá vàng SJC tại hệ thống DOJI được giao dịch ở mức 45,15- 45,3 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra), tăng khoảng 300.000 đồng/lượng so với lúc đóng cửa ngày 30/1. Trong khi đó tại cửa hàng Bảo Tín - Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long mua vào ở mức 44,30 – 44,5 mua vào “leo thang” khiến người dân đổ xô đi bán.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Trao đổi với Tin Tức chiều 31/1, đại diện Bảo Tín - Minh Châu cho biết: Mấy ngày nay, số người tới bán vàng của công ty chiếm tới 90 - 95% tổng giao dịch. Theo Bảo Tín - Minh Châu, với giá bán hiện tại, giá vàng của công ty bám tương đối sát với giá vàng thế giới (1.740 USD/once). Giá vàng trong nước do công ty bán ra cao hơn giá vàng thế giới khoảng 600.000 đồng/lượng.

Hệ thống DOJI đến 8 giờ 52 sáng 31/1, giá mua bán vàng miếng SJC ở quanh mức 45,15- 45,35 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán buôn vàng SJC của đơn vị này là 45,20- 45,30 triệu đồng/lượng. Tương tự, vàng miếng Sacombank-SBJ công bố giá mua bán 44,90- 45,20 triệu đồng/lượng lúc 9 giờ.

Trên thị trường thế giới, mọi dự báo đều chỉ ra khả năng giá vàng thế giới có thể vượt 1.800 USD/ounce. Giá vàng thế giới phiên 31/1 bật tăng trở lại, có khả năng đưa tháng 1/2012 là tháng vàng đạt mức tăng giá cao nhất kể từ tháng 8/2011. Động lực đẩy giá vàng tăng là những lo ngại chưa dứt về tình hình tăng trưởng kinh tế ở Mỹ.

Tại Hồng Công, giá vàng lúc chốt phiên cuối cùng của tháng 1 tăng 9,52 USD lên 1.747,67 USD/ounce (44,24 triệu đồng/lượng). Lúc 15 giờ 33 (giờ Việt Nam) tại New York, giá vàng tăng gần 12 USD/ounce, lên 1.746,1 USD/ounce.

Theo nhà phân tích cấp cao Pradeep Unni thuộc Công ty Richcomm, đồng USD suy yếu và những động thái gần đây của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) là nguyên nhân đẩy giá vàng lên trên mức 1.710 USD/ounce. Tương tự, ông Dominic Schnider, Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa thuộc Công ty quản lý tài sản UBS, cho rằng thị trường vàng đang có đà tăng giá hơn bao giờ hết. Ông Schnider dự báo, giá vàng trong những ngày tới có thể lên hơn 1.800 USD/ounce.

Tuần trước, giá vàng tăng vọt gần 5% và đó là tuần thứ tư liên tiếp vàng tăng giá.

Minh Phương - Thùy Dương