07:10 31/07/2012

Giá vàng nhích nhẹ

Vàng tăng giá nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần tại thị trường Mỹ và tiếp đà này khi bắt đầu phiên 31/7 tại châu Á, trong bối cảnh giới kinh doanh chần chừ hành động trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) theo kế hoạch sắp diễn ra.

Vàng tăng giá nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần tại thị trường Mỹ và tiếp đà này khi bắt đầu phiên 31/7 tại châu Á, trong bối cảnh giới kinh doanh chần chừ hành động trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) theo kế hoạch sắp diễn ra.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

 

Chốt phiên 30/7 tại Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), giá vàng giao tháng 12/2012 tăng nhẹ 1,3 USD (0,08%) lên 1.624 USD/ounce. Sang phiên sáng 31/7 tại Hồng Công (Trung Quốc), giá vàng giao ngay tăng 5,19 USD lên 1.629 USD/ounce.

 

Tính đến hết phiên 30/7, vàng đã có 4 phiên tăng giá liên tiếp và liên tục được giao dịch ở trên ngưỡng 1.600 USD/ounce trong suốt phiên đầu tuần này tại COMEX, trong đó hợp đồng giao tháng 12/2012 nhận được nhiều sự quan tâm nhất.

 

Giới phân tích thị trường cho rằng việc giá vàng chỉ dao động trong khoảng 12 USD/ounce cho thấy nhà đầu tư chưa tìm thấy hướng đi thích hợp trước khi có kết luận về chính sách của FED và ECB.

 

FED bắt đầu nhóm họp chính sách hai ngày từ ngày 31/7 và giới kinh doanh đang nhen nhóm hy vọng rằng FED sẽ thông báo kế hoạch kích thích kinh tế mới, nhằm chống lại sự suy yếu kinh tế Mỹ trong thời gian gần đây. ECB cũng có kế hoạch nhóm họp chính sách trong tuần này - cuộc họp cũng được kỳ vọng tương tự, nhất là sau khi Chủ tịch ECB Mario Draghi, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande cuối tuần trước đã cam kết sẽ làm tất cả những gì có thể đã bảo vệ đồng tiền chung châu Âu.

 

Các biện pháp kích thích kinh tế là nhân tố tích cực hỗ trợ giá vàng, vì theo truyền thống, kim loại quý này luôn là "nơi trú ẩn an toàn" trong bối cảnh lạm phát.

 

Trang Nhung (Theo THX)