01:08 27/01/2015

Giá vàng mất đà tăng, dầu vẫn giảm

Trong phiên giao dịch ngày 26/1 giá vàng thế giới giảm hơn 1% trong khi giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp kỷ lục mới của sáu năm qua.

Trong phiên giao dịch ngày 26/1, giá vàng thế giới giảm hơn 1%, trong bối cảnh các nhà giao dịch thúc đẩy hoạt động bán ra sau khi kim loại quý này vọt lên mức cao nhất trong 5 tháng hồi tuần trước.

Chốt phiên này, giá vàng giao tháng 2/2014 tại Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX) giảm 13,20 USD (1%) xuống 1.279,40 USD/ounce. Tuần trước, giá kim loại quý này đã được đẩy lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 8/2014.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters.


Theo các nhà giao dịch, giá vàng đánh mất đà tăng, khi mối lo ngại xung quanh cuộc bầu cử tại Hy Lạp dịu bớt. Ngày 26/1, ông Alexis Tsipras (40 tuổi) đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hy Lạp. Đây là lần đầu tiên kể từ cuộc Chiến tranh Thế giới thứ II, một đảng cánh tả lên cầm quyền tại Hy Lạp.

Cuộc bầu cử nói trên được xem là "sự trừng phạt" đối với chính phủ của Thủ tướng Samaras, ủng hộ đường lối kinh tế "thắt lưng buộc bụng" hà khắc của bộ ba chủ nợ quốc tế (gồm Quỹ Tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Liên minh châu Âu).

Nhà phân tích Georgette Boele, thuộc ABN Amro nhận định việc lòng tin của thị trường phục hồi đang gây tổn thương cho giá vàng.

Thêm vào đó, sự tăng giá của đồng USD cũng là nhân tố bất lợi đối với thị trường vàng. Đồng euro đã rơi xuống mức thấp nhất trong 11 năm so với đồng bạch xanh, sau kết quả bầu cử tại Hy Lạp.

Trước đó, đồng euro đã chịu sức ép từ thông báo ECB sẽ bơm hơn 1.000 tỷ euro vào thị trường để ngăn chặn nguy cơ giảm phát tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).

Cũng trong phiên giao dịch ngày 26/1, giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp kỷ lục mới của sáu năm qua, bất chấp cảnh báo của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) rằng giá “vàng đen” trong thời gian tới có thể vọt lên mức 200 USD/thùng khi vốn đầu tư vào hoạt động khai thác dầu suy giảm.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters


Chốt phiên này, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 3/2015 giảm 44 xu Mỹ xuống còn 45,15 USD/thùng. Trong khi đó, tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn giảm 63 xu Mỹ xuống 48,16 USD/thùng.

Trong một phát biểu mới đây, Tổng thư ký OPEC Abdullah El-Badri đã cảnh báo: "Đầu tư cho khai thác và sản xuất dầu suy giảm (trong bối cảnh giá dầu giảm gần 60% kể từ tháng 6/2014 tới nay), có thể khiến sản lượng dầu thu hẹp lại trong vài năm tới, và đẩy giá dầu lên 200 USD/thùng". Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng lời cảnh báo trên chưa có cơ sở.


Kim Dung, Trà My (Theo AFP/Reuters)