01:10 25/01/2017

Giá vàng 'lình xình' rồi chạm mốc 37 triệu đồng trong phiên cuối năm

Mở cửa phiên giao dịch sáng 28 Tết, giá vàng SJC trong nước được Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết là 36,75 - 36,92 triệu đồng/lượng, sau đó giá vàng liên tục biến động, giảm rồi tăng lên mức 36,83 - 36,98 triệu đồng/lượng lúc gần 10 giờ.

Trong khi đó, giá vàng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) sáng nay đã chạm mốc 37 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Biến động giá vàng trong phiên giao dịch sáng nay. Nguồn: DOJI

Theo thông tin từ các doanh nghiệp vàng: Với đà tăng thiết lập ở phiên giáp Tết Nguyên đán, thị trường vàng trong nước có phần nhỉnh hơn so về số lượng phát sinh giao dịch ở cả chiều mua và chiều bán. Tuy nhiên, lượng giao dịch không nhiều như kì vọng và không có biến động mạnh.

Lý giải nguyên nhân người dân khá "hờ hững" với việc mua vàng, các chuyên gia kinh tế nhận định, đầu tư vàng không còn hấp dẫn như trước. Giá vàng được giữ ở mức ổn định và cơ hội sinh lời không nhiều.

Vàng đã có phiên bật tăng trở lại sau lễ nhậm chức của ông Donald Trump. Chính sách của người đứng đầu quốc gia số 1 kinh tế thế giới này có thể ảnh hưởng không nhỏ tới xu hướng của giá vàng. Trong ngắn hạn, nhiều nhà đầu tư cho rằng chính sách mới của tân tổng thống Mỹ có thể làm tổn thương nền kinh tế Mỹ, đồng thời tạo cơ hội cho vàng tiếp tục là kênh "trú ẩn" an toàn.

Trong khi vàng SJC không có biến động giao dịch thì người tiêu dùng lại có xu hướng mua vàng nữ trang, vàng mỹ nghệ. Ghi nhận tại DOJI, sản phẩm đồng vàng 999.9 Kim Dậu in 3D hình gà trống, linh vật của năm Đinh Dậu được khách hàng rất quan tâm, lượng bán rất tốt.


Hoàng Dương