08:08 13/08/2015

Giá vàng, giá dầu thế giới hồi phục

Trong phiên 12/8, giá vàng tăng, do đồng USD yếu và chứng khoán toàn cầu đi xuống trước lo ngại về động thái điều chỉnh tỷ giá của Trung Quốc.

Trong phiên 12/8, giá vàng tăng, do đồng USD yếu và chứng khoán toàn cầu đi xuống trước lo ngại về động thái điều chỉnh tỷ giá của Trung Quốc.

Hợp đồng vàng giao tháng 12 tại thị trường New York tăng 15,9 USD, hay 1,44%, lên 1.123,6 USD/ounce.


Ngày 12/8, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) đã tiếp tục hạ tỷ giá tham chiếu của đồng NDT so với USD, sau khi bất ngờ giảm gần 2% trong ngày trước đó. Động thái này gây lo ngại về một cuộc chiến tiền tệ và tác động đến chứng khoán toàn cầu, khiến một số nhà đầu tư tìm đến các tài sản an toàn như vàng.


Chỉ số USD, đo biến động của đồng USD so với rổ các đồng tiền chủ chốt, giảm 0,96%, xuống 96,27 tính đến 18.07 GMT ngày 12/8. Giá vàng và USD thường có xu hướng chạy ngược chiều nhau.

Giá vàng còn nhận được sự hỗ trợ từ báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số khảo sát tốc độ thay thế nhân công và cơ hội việc làm giảm. Báo cáo này có thể cũng tác động đến kế hoạch tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Việc FED tăng lãi suất có thể khiến nhà đầu tư rời xa vàng và hướng đến các tài sản mang lại lợi nhuận.


Giá vàng đã phục hồi hơn 4% từ mức thấp kỷ lục trong 5 năm rưỡi là 1.077 USD/ounce vào cuối tháng Bảy.


Trong phiên giao dịch ngày 12/8, giá dầu thế giới đi lên, trong bối cảnh Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ sẽ gia tăng.


Tại thị trường Mỹ, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 9/2015 tăng 22 xu Mỹ lên 43,3 USD/thùng; còn giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tại thị trường London tăng 48 xu lên 49,66 USD/thùng. Tại phiên 11/8, giá dầu ngọt nhẹ đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2009, trong khi dầu Brent cũng rớt giá, sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) điều chỉnh hạ tỷ giá của đồng NDT so với đồng USD gần 2%.


Theo các nhà giao dịch, bất chấp những lo ngại về kinh tế Trung Quốc và tình trạng dư thừa nguồn cung, giá dầu đã nhận được hỗ trợ sau khi IEA dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ thế giới sẽ tăng 1,6 triệu thùng/ngày trong năm nay, ghi nhận tốc độ tăng mạnh nhất trong 5 năm, nhờ giá dầu giảm và tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh hơn.


Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định “vàng đen” vẫn đang chịu sức ép từ báo cáo của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho hay sản lượng dầu mỏ của khối này trong tháng 7/2015 đã tăng thêm 100.700 thùng/ngày so với tháng trước lên 31,5 triệu thùng/ngày.

Lê Minh-Trà My