01:08 17/01/2020

Giá vàng đi xuống khi thị trường chứng khoán tiếp tục đà tăng

Giá vàng kỳ hạn tại Sàn giao dịch hàng hóa New York giảm trong phiên giao dịch ngày 16/1, khi các chỉ số chứng khoán Mỹ phục hồi nhờ các số liệu kinh tế tích cực.

Chú thích ảnh
Vàng miếng tại một sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hợp đồng vàng giao tháng Hai được giao dịch nhiều nhất giảm 3,5 USD, hay 0,23%, xuống 1.550,5 USD/ounce.

Chỉ số Dow Jones và các chỉ số chứng khoán khác của Mỹ tiếp tục đà tăng trong phiên này, khi số liệu chính thức cho thấy doanh số bán lẻ ở nước này tăng 0,3% trong tháng 12/2019, phù hợp với dự báo của thị trường.  

Các nhà phân tích cho rằng thị trường chứng khoán đi lên đã làm giảm nhu cầu đối với tài sản an toàn như vàng. 

Trong khi đó, chỉ số USD, thước đo giá trị của đồng tiền này so với rổ các đồng tiền mạnh khác, tăng 0,08%, lên khoảng 97,3 trước khi thị trường vàng chốt phiên.

Khi đồng USD mạnh lên, giá vàng kỳ hạn thường giảm do vàng được định giá theo đồng bạc xanh sẽ trở nên đắt hơn đối với những nhà đầu tư mua bằng các đồng tiền khác.

Với các kim loại quý khác, giá bạc giao tháng Ba giảm 4,9 xu, hay 0,27%, xuống 17,939 USD/ounce, giá bạch kim giao tháng Tư giảm 24,4 USD, hay 2,38%, xuống 1.001,2 USD/ounce. 

Tại thị trường trong nước, vào lúc 15 giờ 5 phút ngày 16/1, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 43,00 - 43,37 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Lê Minh (TTXVN)