09:17 26/09/2012

Giá vàng đảo chiều tăng

Trong phiên giao dịch ngày 26/9 tại thị trường châu Á, giá vàng tiếp tục xu hướng tăng của phiên trước tại Mỹ, nhờ các chính sách kích thích kinh tế mới đây của một loạt các ngân hàng trung ương lớn nhằm hạn chế tình trạng lạm phát - vốn là mối lo thường trực của nhiều nền kinh tế.

Trong phiên giao dịch ngày 26/9 tại thị trường châu Á, giá vàng tiếp tục xu hướng tăng của phiên trước tại Mỹ, nhờ các chính sách kích thích kinh tế mới đây của một loạt các ngân hàng trung ương lớn nhằm hạn chế tình trạng lạm phát- vốn là mối lo thường trực của nhiều nền kinh tế.

Mặc dù vậy, sự mạnh lên của đồng USD và tâm lý lo ngại của giới đầu tư về cuộc khủng hoảng nợ dai dẳng tại châu Âu vẫn hạn chế đà tăng của giá kim loại quý này.

Kết thúc phiên này tại thị trường Singapore, giá vàng giao ngay đã chấm dứt chuỗi hai ngày sụt giảm liên tiếp để rồi đảo chiều tăng 0,1%, lên 1.762,19 USD/ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn giao dịch điện tử tại đây lại gần như đứng giá ở mức 1.765,10 USD/ounce.

Theo giới phân tích, những thông tin về lực mua vàng của các quỹ lớn đang hỗ trợ chủ yếu cho giá vàng trong ngày 26/9. Quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục nâng khối lượng vàng nắm giữ lên mức kỷ lục 1.331,3 tấn.

Tuy nhiên, đồn đoán về khả năng Chính phủ Tây Ban Nha chuẩn bị tung ra một loạt biện pháp thắt lưng buộc bụng mới không nhận được sự ủng hộ của người dân và đã khiến tâm lý lo ngại về triển vọng kinh tế châu Âu ngày càng gia tăng.

Dự kiến, kế hoạch ngân sách năm 2013 của Tây Ban Nha được công bố vào ngày thứ 27/9. Tỷ giá giữa đồng euro và USD tại Tôkyô sáng ngày 26/9 là 1,29 USD đổi 1 euro, từ mức 1,3 USD/euro vào hôm trước đó.

Đêm trước (25/9), giá vàng kỳ hạn tại thị trường Mỹ cũng tăng nhẹ, khi số liệu về nhà đất và lòng tin tiêu dùng tích cực của Mỹ hỗ trợ hoạt động giao dịch kim loại quý.

Chốt phiên này tại Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), giá vàng giao tháng 12/2012 tăng 1,8 USD (0,1%) so với phiên trước lên 1.766,4 USD/ounce, song vẫn thấp hơn mức cao buổi sáng cùng ngày, chủ yếu là do đồng USD lên giá vào cuối phiên, khiến giá vàng trở nên đắt đỏ đối với khách mua sở hữu các ngoại tệ khác.

Theo chỉ số nhà đất S&P/Case-Shiller, giá nhà tại Mỹ đã tăng 1,6% trong tháng 7/2012. Một báo cáo khác của Conference Board cho thấy chỉ số lòng tin tiêu dùng tại nước này đã tăng lên 70,3 trong tháng 9/2012 - mức cao nhất kể từ tháng 2/2012.



TTXVN/ Tin Tức