10:11 03/10/2012

Giá vàng đảo chiều đi xuống

Trong phiên giao dịch ngày 3/10 tại thị trường Hong Kong, giá vàng đảo chiều đi xuống, sau khi tăng lên gần mức cao nhất trong 11 tháng qua vào phiên trước đó.

Trong phiên giao dịch ngày 3/10 tại thị trường Hong Kong, giá vàng đảo chiều đi xuống, sau khi tăng lên gần mức cao nhất trong 11 tháng qua vào phiên trước đó, do thị trường đang khan hiếm các thông tin kinh tế mới.

Ngoài ra, việc Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy vừa phủ nhận tin đồn rằng nước này sắp đề nghị Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) cứu trợ cũng khiến không ít nhà đầu tư thất vọng và tiếp tục đẩy cuộc khủng hoảng nợ rơi vào bế tắc, qua đó tác động tiêu cực tới thị trường kim loại quý.

Mở cửa phiên này tại Hong Kong, giá vàng giao ngay hạ 5,63 USD, xuống 1.782,82 USD/ounce.

Đêm trước (2/10), giá vàng kỳ hạn tại Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX) cũng đảo chiều giảm đáng kể do hoạt động bán tháo chốt lời của giới đầu tư, sau khi ghi nhận nhiều phiên tăng giá liên tiếp sau khi các ngân hàng trung ương lớn như Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đua nhau tung ra các chính sách nới lỏng tiền tệ mới.


Giá vàng đảo chiều đi xuống, sau khi tăng lên gần mức cao nhất trong 11 tháng qua vào phiên trước đó. Ảnh: Internet.



Chiều cùng ngày, Ngân hàng Trung ương Australia (RBA) bất ngờ quyết định cắt giảm lãi suất chủ chốt thêm 25 điểm cơ bản, từ mức 3,5% xuống còn 3,25%. Đây là lần cắt giảm lãi suất thứ ba của RBA trong năm nay, và 3,25% là mức lãi suất thấp nhất của Australia trong ba năm qua.

Thống đốc RBA, Glenn Stevens, nhận định triển vọng kinh tế toàn cầu tiếp tục u ám, tốc độ phát triển kinh tế Trung Quốc chậm lại, thị trường lao động và ngành công nghiệp khai khoáng Australia có dấu hiệu suy giảm, chính là nguyên nhân khiến RBA đi đến quyết định trên. Thông tin này dù không nằm ngoài dự đoán của giới kinh doanh nhưng vẫn tác động tiêu cực tới thị trường hàng hóa toàn cầu, trong đó có vàng. Chốt phiên này tại COMEX, giá vàng giao tháng 12/2012 giảm 7,7 USD (0,43%) xuống 1.775,6 USD/ounce.

* Trong khi đó, sáng nay (3/10), giá vàng trong nước dao động quanh ngưỡng 47,80 triệu đồng so với cuối giờ chiều qua và so với ngày đầu tuần, thương hiệu SJC đã tăng hơn 400.000 đồng/lượng.

Tại thời điểm 9 giờ 15 phút, giá vàng SJC tại Thành phố Hồ Chí Minh mua vào là 47,50 triệu đồng/lượng và bán ra là 47,80 triệu đồng/lượng, giảm 20.000 đồng/lượng so với cuối giờ chiều qua.

Tại Hà Nội, giá vàng SJC mua vào cao hơn 130.000 đồng/lượng so với Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang giao dịch từ 47,63 - 47,80 triệu đồng/lượng.


Minh Trang