03:17 09/03/2018

Giá vàng châu Á giảm, chứng khoán phủ sắc xanh

Trong phiên giao dịch chiều 9/3, giá vàng châu Á ghi nhận phiên giảm giá thứ ba liên tiếp do đồng USD mạnh lên so với đồng yên trước kỳ vọng rằng những căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ dịu lại.

Vàng được trưng bày tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, tại thị trường Bengaluru (Ấn Độ) vào lúc 14 giờ 37 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 1.318,06 USD/ounce. Trong khi giá vàng Mỹ giao tháng Tư giảm 0,2% và được giao dịch ở mức 1.319 USD/ounce và trước khi số liệu việc làm Mỹ sẽ được công bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới cho biết ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nước, sự kiện có thể là bước đột phá lớn trong mối quan hệ căng thẳng với Bình Nhưỡng liên quan đến vấn đề hạt nhân. Diễn biến này đã tạo áp lực giảm giá cho những tài sản được coi là "kênh trú ẩn" an toàn như vàng.          

Phiên này, đồng USD đã tăng 0,4% lên 106,67 yen đổi 1 USD. Cuối tuần trước, “đồng bạc xanh” đã sụt giảm mạnh và rơi xuống mức thấp nhất trong 16 tháng qua so với đồng yen, khi những lo ngại về một cuộc chiến thướng mại đã làm chao đảo các thị trường sau khi Tổng thống Trump công bố kế hoạch áp thuế cao đối với nhôm và thép nhập khẩu. Giới đầu tư hiện đang đón đợi báo cáo việc làm của Mỹ sẽ được công bố trong ngày 9/3.

Cùng phiên, giá bạc giảm 0,3% xuống còn 16,45 USD/ounce. Trong khi giá bạch kim giảm nhẹ 0,1% và được giao dịch ở mức 951 USD/ounce.

Thông tin về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chấp nhận lời mời gặp nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un đã giúp thị trường chứng khoán châu Á ghi điểm trong phiên giao dịch ngày 9/3. Ngoài ra, đà tăng của thị trường còn được hậu thuẫn bởi niềm tin của nhà đầu tư rằng tác động của kế hoạch áp thuế nhập khẩu mới của Mỹ không trầm trọng như quan ngại ban đầu.

Kết thúc phiên này, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tăng 0,6%. Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 101,13 điểm (0,47%) lên 21.469,20 điểm. Chỉ số này đã tăng 2,4% ngay sau khi có thông tin người đứng đầu Nhà Trắng và Bình Nhưỡng sẽ có cuộc gặp gỡ, yếu tố sẽ giúp xoa dịu bất ổn tại bán đảo Triều Tiên. Tuy vậy, tính chung cả tuần qua, chỉ số Nikkei 225 vẫn mất 1,36%.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi cũng tăng 26,37 điểm (1,08%), lên 2.459,45 điểm vào cuối phiên. Tại thị trường Sydney (Australia), chỉ số S&P/ASX 200 cũng tiến thêm 0,3% lên 5.963,20 điểm.

Các thị trường khác của châu Á như Taipei, Manila, Wellington và Mumbai cũng đều đi lên. Còn hai thị trường chứng khoán Thượng Hải và Hong Kong (Trung Quốc) cũng trong sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 9/3, với chỉ số Shanghai Composite và Hang Seng lần lượt tiến 0,57% và 1,11%, lên 3.307,17 điểm và 30.996,21 điểm vào cuối phiên.

Thị trường châu Á phiên này chịu tác động chủ yếu từ thông tin người đứng đầu nước Mỹ Donald Trump sẽ chấp nhận lời mời gặp ông Kim Jong Un. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã đồng ý gặp nhau và cuộc gặp sẽ diễn ra vào tháng Năm tới.

Khánh Ly - Minh Trang (tổng hợp)