03:19 20/03/2015

Giá USD lại tăng

Giá đô la Mỹ trong ngày hôm nay tiếp tục tăng nhẹ sau vài ngày hạ nhiệt.

Giá đô la Mỹ trong ngày hôm nay tiếp tục tăng nhẹ sau vài ngày hạ nhiệt.

Chốt ngày 20/3, tỷ giá Techcombank được điều chỉnh tăng thêm 10 đồng ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, lên mức 21.440 – 21.530 VND/USD (mua vào – bán ra). Mức giá này tăng 40 đồng ở chiều mua vào và 30 đồng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm trước. So với sáng đầu tuần này, thời điểm tỷ giá bắt đầu tăng mạnh, mức giá này hiện đã tăng 100 đồng ở chiều thu mua và 110 đồng ở chiều bán.

Ảnh minh họa.


Tương tự, tỷ giá tại Eximbank đầu giờ sáng hôm nay cũng được niêm yết ở mức 21.430 – 21.510 VND/USD (mua vào – bán ra). Tuy nhiên, sang đến cuối buổi chiều, ngân hàng này cũng điều chỉnh tỷ giá tăng thêm 10 đồng ở cả 2 chiều, niêm yết ở mức 21.440- 21.520 VND/USD, tương ứng giá mua và bán. Tổng cộng từ đầu tuần đến nay, giá đô la Mỹ tại ngân hàng này đã tăng 100 đồng ở chiều mua vào và 110 đồng ở chiều bán ra.

Tăng 20 đồng ở chiều mua và 10 đồng ở chiều bán so với đầu giờ sáng nay, giá đô la Mỹ tại Vietcombank cuối ngày 20/3 được niêm yết ở mức 21.460 – 21.520 VND/USD (mua vào – bán ra). Mức giá này cũng đã tăng tổng cộng 115 đồng ở cả 2 chiều mua và bán so với đầu tuần này.

Đợt biến động mạnh của tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ lần này diễn biến trong bối cảnh chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới được nới rộng tới hơn 5,5 triệu đồng/lượng, trên thị trường thế giới, đô la Mỹ đang lên giá so với một số loại tiền khác. Đáng chú ý, trong ngày đầu tuần (16/3), giá đô la Mỹ đã tăng đột biến và vượt ngưỡng 21.500 đồng, tổng cộng trong ngày giá đồng bạc xanh tại các ngân hàng thương mại đã tăng tới hơn 100 đồng.

Tuy nhiên, diễn biến này cũng cho thấy, dù tỷ giá đã có đợt tăng khá mạnh nhưng vẫn đang nằm trong biên độ cho phép. Cụ thể, mức giá bán ra phổ biến của các ngân hàng thương mại hiện nay vẫn ở dưới mức trần 21.673 đồng từ biên độ +/-1% theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng. Ngoài ra, với mức giá trên, tỷ giá của các ngân hàng thương mại cũng đang nằm trong khung giá can thiệp của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước 21.350 - 21.600.

Trong những đợt biến động mạnh về tỷ giá trước đây, Ngân hàng Nhà nước thường phát đi thông tin nhằm định hướng thị trường. Và sau mỗi đợt như vậy, thị trường ngoại tệ lại ổn định trở lại. Tuy nhiên, kể từ khi có đợt biến động mạnh của tỷ giá đến nay đã hơn 1 tuần, Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa chính thức “lên tiếng” về vấn đề này.


Đỗ Huyền (TTXVN)