07:14 20/07/2016

Gia tăng tai nạn giao thông tại Chương Mỹ

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng, làm 5 người chết, 17 người bị thương.

So với tháng 7/2015 tăng 5 vụ, tăng 2 người chết và 5 người bị thương, so với tháng 6/2016 tăng 5 vụ, 2 người chết và 4 người bị thương. Đây là thực tế đáng lo ngại đối với một huyện ngoại thành của Thủ đô. Đội phó Đội CSGT số 12, Đại úy Phạm Thế Giáp (phụ trách địa bàn huyện Chương Mỹ) cho biết: Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do sự thiếu ý thức, hạn chế hiểu biết về luật giao thông của không ít người dân tham gia giao thông qua địa bàn. TNGT nghiêm trọng xảy ra chủ yếu do đi sai làn đường, tránh vượt sai quy định, quay đầu xe không an toàn, không đội mũ bảo hiểm và chạy quá tốc độ…

Đội CSGT số 12 Hà Nội lập biên bản xử lý người vi phạm

Trước thực tế này, ngày 20/7, Phòng CSGT Hà Nội đã ra quân xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông trên địa bàn huyện Chương Mỹ, giao Đội CSGT số 12 thành lập tổ công tác đặc nhiệm chốt trực 24/24 giờ hàng ngày trên các tuyến đường qua địa bàn huyện Chương Mỹ, để phối hợp với công an sở tại tuần tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cao theo quy định; đồng thời phối hợp với các khu dân cư tuyên truyền người dân tự giác chấp hành luật giao thông, hạn chế tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Xe tải vi phạm bị tạm giữ tại Đội CSGT 12 Hà Nội

Từ đầu năm đến nay, Đội CSGT số 12 đã xử lý trên 7.200 trường hợp vi phạm luật giao thong, xử phạt, nộp ngân sách gần 2,2 tỷ đồng.

Tiến Hiếu