12:14 16/12/2025

Gia tăng sức ép đối với người tị nạn

Làn sóng cắt giảm viện trợ quốc tế mạnh và đột ngột trong năm 2025 đã gây ra những tác động bất lợi không cần thiết đối với người tị nạn, trong bối cảnh họ phải đối mặt với khó khăn và thách thức ngày một tăng. Đây là phát biểu của người đứng đầu Cao ủy Liên hợp quốc (LHQ) về người tị nạn (UNHCR), ông Filippo Grandi, tại Diễn đàn Người tị nạn toàn cầu đang diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ. Hội nghị kéo dài 3 ngày, quy tụ hơn 1.800 đại biểu, nhằm tìm kiếm các giải pháp cho hàng triệu người phải di dời trên toàn thế giới.

Chú thích ảnh
Người di cư xếp hàng tại điểm kiểm soát biên giới Chaparral ở Tijuana, Mexico. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu khai mạc phiên rà soát tiến độ Diễn đàn Người tị nạn toàn cầu, ông Filippo Grandi, cho rằng năm nay là giai đoạn đặc biệt khó khăn đối với những người buộc phải rời bỏ nhà cửa trên toàn thế giới. Theo ước tính của LHQ, đến giữa năm 2025, số người phải di dời cưỡng ép trên toàn cầu đã lên tới khoảng 117,3 triệu người. Ông Grandi đề cập tới các cuộc xung đột và khủng hoảng kéo dài tại Sudan, Ukraine, Dải Gaza và Myanmar, đồng thời lưu ý rằng việc suy giảm đột ngột nguồn viện trợ quốc tế đã khiến nhiều cộng đồng dễ bị tổn thương gặp thêm khó khăn.

Giống như nhiều cơ quan khác của LHQ, UNHCR, có trụ sở tại Geneva, đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi việc cắt giảm viện trợ quốc tế. Cơ quan này đã cắt giảm gần 5.000 việc làm, tương đương hơn 1/4 số lao động của mình, do ngân sách đã bị cắt giảm 35% trong năm nay.

Sau 10 năm lãnh đạo UNHCR, ông Filippo Grandi sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào cuối tháng 12/2025. Cựu Tổng thống Iraq, ông Barham Salih, đã được chọn làm người đứng đầu Cao ủy Liên hợp quốc (LHQ) về người tị nạn (UNHCR).

Lan Anh (TTXVN)