12:10 31/12/2010

Gia tăng căng thẳng ngoại giao Mỹ - Vênêxuêla

Căng thẳng ngoại giao giữa Oasinhtơn và Caracát có xu hướng gia tăng trong bối cảnh Tổng thống Vênêxuêla Hugo Chavez không chấp thuận đại sứ mới được bổ nhiệm của Mỹ và đại sứ Vênêxuêla tại Mỹ bị thu hồi thị thực.

Căng thẳng ngoại giao giữa Oasinhtơn và Caracát có xu hướng gia tăng trong bối cảnh Tổng thống Vênêxuêla Hugo Chavez không chấp thuận đại sứ mới được bổ nhiệm của Mỹ và đại sứ Vênêxuêla tại Mỹ bị thu hồi thị thực.

Ngày 30/12 (giờ Việt Nam), Thứ trưởng Ngoại giao Vênêxuêla, Temir Porras, cho biết Oasinhtơn đã thu thị thực nhập cảnh của Đại sứ Vênêxuêla tại Mỹ. Động thái trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra lời khẳng định nước này muốn duy trì quan hệ ngoại giao với Caracát.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nhấn mạnh việc thu hồi thị thực này là để đáp lại hành động Caracát không chấp thuận quyết định bổ nhiệm Đại sứ Mỹ tại Vênêxuêla. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định nước này không có ý định bổ nhiệm một nhà ngoại giao khác thay thế ông Larry Palmer, người sẽ được Thượng viện Mỹ chính thức phê chuẩn vào cương vị Đại sứ tại Vênêxuêla trong vài ngày tới.


Trong khi đó, việc Đại sứ Bernardo Alvarez, hiện đang đi nghỉ ở La Paz (Bôlivia), bị thu thị thực đồng nghĩa với việc ông này sẽ không thể quay lại Mỹ, nhưng không có nghĩa là ông chính thức bị trục xuất.

Trong những ngày qua, mối quan hệ giữa Oasinhtơn và Caracát lại nổi sóng sau khi Vênêxuêla từ chối công nhận ông Palmer với tư cách là Đại sứ Mỹ tại Vênêxuêla do ông này có những nhận xét "thiếu tôn trọng" chính phủ Vênêxuêla trong một phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ.

Quang Minh