05:13 10/05/2019

Gia tăng căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan liên quan việc chia sẻ nguồn nước  

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, giới chức Ấn Độ tuyên bố nước này không còn ràng buộc với Hiệp ước sông Ấn trong việc chia sẻ nguồn nước với Pakistan do "quan hệ hòa bình và tình hữu nghị giữa 2 nước đã hoàn toàn biến mất".

Chú thích ảnh
Đập Baglihar trên sông Chenab, chảy từ Kashmir do Ấn Độ kiểm soát vào Pakistan. Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố, ông Nitin Gadkari, Bộ trưởng Phát triển sông và làm sạch sông Hằng kiêm Bộ trưởng Vận tải biển và Tài nguyên nước và Bộ trưởng Giao thông và Đường bộ Ấn Độ, nhấn mạnh dù không muốn ngăn dòng nước chảy vào Pakistan, nhưng New Delhi buộc phải tính tới biện pháp này vì Islamabad đã không hành động chống khủng bố. Theo Bộ trưởng Nitin Gadkari, Ấn Độ đã xem xét vấn đề trên và sẽ chuyển hướng nguồn nước đến các bang Haryana, Punjab và Rajasthan.

Trước đó, tháng 2 vừa qua, Ấn Độ cũng đã thông báo chặn nguồn nước từ các con sông miền Đông nước này chảy sang Pakistan để cung cấp cho người dân ở hai bang Punjab và Jammu và Kashmir.

Hiệp ước sông Ấn được ký năm 1960. Thủ tướng Ấn Độ khi đó là Jawaharlal Nehru và Tổng thống Pakistan Ayub Khan ký hiệp ước này.

Minh Luyến (TTXVN)