Từ đầu năm đến hết tháng 3/2026, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận gần 1.400 ca mắc tay chân miệng, chủ yếu do chủng virus EV71 gây ra.
Bệnh nhi xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đang được y, bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới chăm sóc, điều trị bệnh chân tay miệng đầu tháng 4/2026.
Mặc dù phần lớn là các trường hợp nhẹ (độ 1 chiếm khoảng 80%), song trước diễn biến thời tiết bất lợi và số ca nhập viện gia tăng, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống nhằm ngăn chặn dịch lây lan trên diện rộng.
Trước thực trạng trên, ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp giảm số ca mắc. Trong đó, đẩy mạnh công tác truyền thông; tập trung khuyến cáo phụ huynh và cơ sở giáo dục giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên cho trẻ, khử khuẩn đồ chơi, lớp học và đưa trẻ đi khám sớm khi có các dấu hiệu như sốt, nổi bóng nước ở tay, chân hoặc miệng.
Bác sĩ Tôn Thất Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong thời gian tới, tình hình tay chân miệng trên địa bàn dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân do đây là bệnh có tính chu kỳ, thường bùng phát theo chu kỳ 3 - 5 năm, trong khi năm 2026 đang rơi vào giai đoạn cao điểm. Bên cạnh đó, theo quy luật hàng năm, số ca mắc thường bắt đầu tăng từ tháng 4 và kéo dài đến các tháng giữa 5. Đặc biệt, sự lưu hành của chủng EV71 với độc lực cao làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các ca bệnh nặng.
Theo dự báo, đầu tháng 4, thời tiết biến động thất thường, xen kẽ nắng, mưa, độ ẩm cao tạo điều kiện thuận lợi cho virus tồn tại và lây lan trong cộng đồng. Ngoài ra, việc trẻ em tập trung đông tại các cơ sở giáo dục như nhà trẻ, mẫu giáo cũng là yếu tố nguy cơ cao làm gia tăng số ca mắc. Vì vậy, ngành Y tế đang tăng cường giám sát, phát hiện sớm, xử lý triệt để các ca bệnh, ổ dịch; đồng thời đẩy mạnh truyền thông phòng bệnh trong cộng đồng và tại các cơ sở nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.
Ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa, số trẻ nhập viện điều trị tay chân miệng tăng từ tháng 1/2026, chủ yếu ở độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo. Bác sĩ Đỗ Hoàng Minh, Khoa Truyền nhiễm - HIV/AIDS cho biết, đa số ca bệnh ở mức độ nhẹ (độ 1, 2a), chỉ ghi nhận một số ít trường hợp độ 2b; chưa ghi nhận ca diễn biến nặng hoặc tử vong. Đây là bệnh do virus gây ra, việc điều trị chủ yếu là hỗ trợ; các trường hợp nặng sẽ được xử trí theo đúng phác đồ của Bộ Y tế. Bệnh viện cũng tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân từ một số địa phương lân cận chuyển đến.
Chị Trà Thị Ngọc Nhi, mẹ bệnh nhi K. (26 tháng tuổi, trú phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đây là lần đầu tiên con chị mắc tay chân miệng. Khi đi học, cháu có biểu hiện sốt nhẹ, chán ăn nên gia đình nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế thăm khám và được chẩn đoán mắc bệnh. Sau nhiều ngày điều trị, sức khỏe của cháu đã cải thiện, không còn tình trạng ngủ giật mình, ăn uống tốt hơn. Theo chị Nhi, dù khu vực sinh sống không ghi nhận nhiều ca mắc, song qua thông tin từ báo chí, chị nhận thức rõ việc cần đưa trẻ đi khám sớm khi có dấu hiệu bệnh, tránh tự ý mua thuốc điều trị để hạn chế nguy cơ chuyển nặng.
Một bệnh nhi 26 tháng tuổi đang được điều trị bệnh tay chân miệng mức độ 2a tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.
Để phòng ngừa dịch bệnh bùng phát trong thời gian tới, bác sĩ Đỗ Hoàng Minh khuyến cáo, bệnh tay chân miệng lây truyền qua đường tiêu hóa, do đó các gia đình và cơ sở giáo dục mầm non cần chú trọng vệ sinh cá nhân cho trẻ, đặc biệt là rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; đồng thời thường xuyên vệ sinh môi trường, đồ chơi, dụng cụ học tập. Khi nghi ngờ trẻ mắc bệnh với các biểu hiện như nổi bóng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, loét miệng; hoặc xuất hiện dấu hiệu nặng như sốt cao liên tục, nôn nhiều, phát ban…, cần cách ly và đưa trẻ đến cơ sở y tế để được chẩn đoán, điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm. Bên cạnh đó, cần thông báo cho cơ quan chức năng địa phương để kịp thời khoanh vùng, xử lý ổ dịch theo quy định.
Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong 3 tháng đầu năm 2026, số ca mắc tay chân miệng tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2025 (339 ca). Cụ thể, tháng 1 ghi nhận 510 ca, tháng 2 giảm còn 275 ca và tháng 3 tăng cao nhất với 603 ca. Phần lớn ca bệnh ở mức độ nhẹ, tập trung ở nhóm trẻ dưới 5 tuổi. Toàn tỉnh ghi nhận 21 ổ dịch, tăng 4,2 lần so với cùng kỳ; hiện còn 8 ổ dịch đang hoạt động, chủ yếu tại các địa bàn các xã, phường như Đông Ninh Hòa, Ninh Hòa, xã Cam Lâm, Nam Cam Ranh, Diên Lâm, Cam Hiệp.