05:10 04/05/2011

Giá sách, vở tăng do đầu vào “đội giá”

Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam vừa ban hành giá sách giáo khoa năm học 2011 - 2012 với mức giá tăng khoảng 16,9%. Giá bìa của 193 tên sách in lưu chiểu năm 2011 đã cao hơn, trong khi các tên sách in năm 2010 trở về trước không điều chỉnh giá.

Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam vừa ban hành giá sách giáo khoa năm học 2011 - 2012 với mức giá tăng khoảng 16,9%. Giá bìa của 193 tên sách in lưu chiểu năm 2011 đã cao hơn, trong khi các tên sách in năm 2010 trở về trước không điều chỉnh giá.

Ông Nguyễn Minh Khang, Phó Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam cho hay, sách có cuốn tăng ít, có cuốn tăng nhiều, tỉ lệ chung là 16,9%, nhưng với mức tăng này, NXB vẫn chưa đủ bù lỗ. Thủ tướng Chính phủ đồng ý tăng giá sách nhưng NXB vẫn phải tham gia bình ổn giá. Trong khi đó có 11 khoản chi phí để thực hiện sách giáo khoa thì NXB chỉ được điều chỉnh 5 khoản là giấy in, công in, lãi vay, bao bì, tem chống giả. Còn 6 khoản không được điều chỉnh là khấu hao tài sản, chi phí quản lý, lương, phát hành, chế bản, nhuận bút. Do thực hiện nhiệm vụ chính trị nên NXB Giáo dục phải huy động các nguồn thu khác bù vào.

Thông tin từ Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà, nếu so với năm ngoái, giá giấy vở học sinh đã tăng trên 20%, giá bìa tăng khoảng 30%. Với mặt hàng giấy vở, giá giấy chiếm tới trên 80% giá thành, do đó, giá giấy tăng là nguyên nhân khiến nhiều công ty văn phòng phẩm đã tăng thêm giá bán sản phẩm từ 10 - 15%.

Lê Vân