04:17 16/04/2020

Gia Lai vận động gần 5.000 người đăng ký và hiến máu khẩn cấp 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4), đến ngày 16/4, toàn tỉnh Gia Lai có gần 5.000 người đăng ký và hiến máu khẩn cấp, trong đó có trên 3.000 đoàn viên, thanh niên.

Chú thích ảnh
Các đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. 

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai dự kiến sẽ tiếp nhận 4.500 đơn vị máu trong ba tháng (tháng 4 - 6/2020) để đáp ứng đủ lượng máu cần thiết phục vụ cấp cứu, điều trị cho người dân trên địa bàn. Các đợt hiến máu tại các cơ quan, ban, ngành, huyện, thị dự kiến sẽ được tổ chức theo định kỳ, số lượng đăng ký phát sinh, tùy vào điều kiện cụ thể của từng đơn vị. Tất cả các đợt hiến máu đều đảm bảo quy định phòng, chống dịch COVID-19; đảm bảo sức khỏe cho người hiến máu trước, trong và sau hiến máu.

Ông Dương Đình Diện, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai cho biết: Đầu tháng 4/2020, lượng máu dự trữ tại Khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện tỉnh Gia Lai chỉ còn hơn 100 đơn vị, bằng 1/6 nhu cầu khám chữa cầu khám, điều trị của toàn tỉnh. Việc thiếu hụt máu nghiêm trọng này đang gây khó khăn trong công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân, nhất là trong khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Để giải quyết khó khăn đó, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã vận động người dân trên địa bàn tham gia hiến máu tình nguyện. Rất nhiều cơ quan, đơn vị đã nhanh chóng vận động, triển khai hoạt động hiến máu để hỗ trợ ngành Y tế địa phương. Đến ngày 16/4, lượng máu dự trữ tại Khoa huyết học - Truyền máu Bệnh viện tỉnh Gia Lai đã cơ bản đủ đáp ứng nhu cầu điều trị.

Chú thích ảnh
Các đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. 

Trước đó, sáng 13/4, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức Lễ phát động hiến máu tình nguyện khẩn cấp chung tay phòng, chống COVID-19 với sự tham gia của các cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Sau 7 ngày vận động, đã có 3.075 đoàn viên, thanh niên của 21 đơn vị đăng ký và hiến máu tình nguyện khẩn cấp, trong đó có 3 đơn vị tổ chức hoạt động hiến máu định kỳ. Huyện Phú Thiện có số lượng người đăng ký, hiến máu nhiều nhất với 352 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Ngày 14/4, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) tổ chức Ngày hội ‘Hiến máu an toàn, không ngại COVID-19” với sự tham gia của 650 cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động tại 3 đơn vị trực thuộc, đứng chân trên địa bàn huyện biên giới Ia Grai (Gia Lai). Kết thúc Ngày hội, Binh đoàn 15 đã bàn giao 534 đơn vị máu cho Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, chuyển về dự trữ tại Khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện tỉnh Gia Lai.

Tin, ảnh: Hồng Điệp (TTXVN)