10:15 29/10/2020

Gia Lai rà soát, sơ tán người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ lở đất, lũ quét

Bão số 9 đã ảnh hưởng và gây thiệt hại lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Chú thích ảnh
Công nhân Thủy điện Ia Ly kiểm tra hệ thống camera giám sát xả lũ. Ảnh minh họa: Hoài Nam/TTXVN

Do ảnh hưởng của bão số 9, tỉnh Gia Lai có 80 xã, phường, thị trấn bị mất điện. Đặc biệt, 4 huyện, thị xã ở Đông Nam tỉnh Gia Lai gồm thị xã An Khê, huyện Kbang, Kông Chro, Đăk Pơ bị mất điện hoàn toàn do hệ thống đường dây 110kV gặp sự cố. Ngay sau khi thời tiết bớt mưa, gió, trong đêm 28/10, Điện lực Gia Lai đã huy động nhân, vật lực nỗ lực khắc phục các sự cố.

Đến trưa 29/10, công tác khắc phục các sự cố về điện vẫn đang được Điện lực Gia Lai nỗ lực thực hiện. Theo ông Võ Công Hiền - Phụ trách truyền thông Điện lực Gia Lai, hiện vẫn còn 7 xã mất điện thuộc huyện Kbang (3 xã), Kông Chro (1 xã), Đăk Đoa (1 xã), Chư Păh (1 xã) và thị xã An Khê (1 xã). Do tình hình thời tiết và địa hình tại các điểm mất điện không thuận lợi, việc khắc phục các sự cố này gặp rất nhiều khó khăn.

“Khi giao thông thông tuyến, mưa và gió ngừng, đảm bảo các điều kiện an toàn, chúng tôi sẽ tiến hành khắc phục các sự cố, cung cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất cho người dân” - ông Hiền cho biết thêm.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, bão số 9 đã ảnh hưởng và gây thiệt hại lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tính đến ngày 29/10, tỉnh Gia Lai đã có một người chết, một người bị thương do bị tường đổ đè trúng. 8 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 357 ngôi nhà bị tốc mái, 60 hộ dân bị ngập nước. Hai nhà giáo viên, 8 điểm trường bị tốc mái cùng nhiều hạng mục như mái hiên nhà xe, tường rào bị hư hỏng, đổ. Các công trình văn hóa bị hư hỏng, đặc biệt, tại huyện Kông Chro có 3 nhà rông bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Ảnh hưởng nặng nề nhất do bão số 9 gây ra ở Gia Lai là ngành nông nghiệp, với 646 ha lúa bị đổ ngã, ảnh hưởng nặng nề đến năng suất, 4,2 ha rau màu, 350 ha mía, 50 ha ngô, 7 ha cây ăn trái và hơn 200 trụ tiêu, 250 cây mít đang cho thu hoạch bị đổ, gãy. Chăn nuôi, thủy sản cũng bị thiệt hại nặng.

Các công trình công nghiệp như trụ điện, trụ sở Ủy ban nhân dân xã, cây xanh khu vực trung tâm thành phố Pleiku bị gãy đổ nhiều. Các tuyến đường đèo như đèo Kon Pne (huyện Kbang) bị sạt lở nghiêm trọng.

Trước tình hình diễn biến mưa, bão hết sức phức tạp, tỉnh Gia Lai tiếp tục yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa lũ, vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện để có phương án ứng phó kịp thời. Tỉnh rà soát, sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức các lực lượng xung kích ứng trực 24/24h tại các điểm xung yếu có nguy cơ lở đất, lũ quét, khu vực ngầm tràn để cảnh báo, hạn chế qua lại, tránh nguy hiểm cho người dân; khẩn trương khắc phục các thiệt hại ban đầu về nhà ở, trường học, trạm y tế…

Quang Thái (TTXVN)