10:10 02/10/2011

Gia Lai: Nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ chưa đến với học sinh nghèo Lơ Pang

Những sai sót trong việc triển khai Quyết định 112 của Thủ tướng Chính phủ và chính sách hỗ trợ học sinh vùng cao, miền núi theo Nghị định 49 của Chính phủ ở xã LơPang, huyện MangYang đang gây bức xúc trong nhân dân

Theo Quyết định 112 của Thủ tướng Chính phủ, mỗi học sinh bậc học phổ thông thuộc diện gia đình nghèo hàng tháng được hỗ trợ 140 nghìn đồng và 70 nghìn đồng đối với học sinh bậc học mầm non. Và theo Nghị định 49 của Chính phủ, học sinh thuộc vùng cao, miền núi mỗi tháng được nhận 70 nghìn đồng tiền hỗ trợ chi phí học tập. Tuy nhiên do những sai sót không đáng có của các ngành hữu quan và chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện đã gây ra nhiều bức xúc trong nhân dân ở xã Lơ Pang, huyện MangYang (Gia Lai).


Theo qui định hiện hành, những học sinh không thuộc diện gia đình nghèo, tức là không được nhận tiền hỗ trợ theo Quyết định 112 thì đương nhiên vẫn được nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49 của Chính phủ vì Gia Lai là tỉnh miền núi. Thế nhưng ở điểm trường làng ĐăkHlă lại có nhiều trường hợp học sinh thuộc gia đình nghèo không có tên trong danh sách được nhận tiền hỗ trợ theo Quyết định 112 và cũng không có tên trong danh sách được nhận tiền theo Nghị định 49. Vô lý hơn nữa là có nhiều trường hợp các em học sinh đều là con trong một gia đình thuộc diện nghèo, nhưng có em được nhận tiền hỗ trợ theo Quyết định 112, có em lại không được nhận. Và tương tự như vậy có em được nhận tiền theo Nghị định 49, em thì không có tên trong danh sách được nhận. Anh Brưn, làng ĐăkHlă, xã LơPang, huyện MangYang cho biết: Gia đình tôi có 5 đứa con đang là học sinh nhưng chỉ có 1 đứa học mẫu giáo là được nhận tiền hỗ trợ, 4 đứa còn lại thì không được nhận.


Còn các thầy cô giáo ở điểm trường ĐăkHlă cũng không khỏi thắc mắc, vì không hiểu nguyên nhân gì những học sinh của mình đều thuộc các đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi, và nhà trường cũng đã lập danh sách trình lên nhưng chính quyền địa phương và các ngành hữu quan lại “cắt” ra khỏi danh sách. Cô giáo Trần Thị Thanh Tâm - giáo viên điểm trường ĐăkHlă, xã Lơ Pang, huyện MangYang cho biết: Khi chúng tôi lập danh sách thì đều có tên những học sinh này nhưng không hiểu ai "cắt" khỏi danh sách. Trước khi "cắt" thì phải rà soát và thông báo để nhà trường biết. Do giáo viên không hay biết lý do nên khi phụ huynh học sinh thắc mắc không biết phải trả lời ra sao.


Riêng ở điểm trường chính và các điểm trường ở các làng thuộc trường Tiểu học xã Lơ Pang có đến 80 em học sinh là con em các gia đình thuộc diện nghèo lẽ ra phải được hưởng tiền hỗ trợ theo Quyết định 112 của Thủ tướng Chính phủ nhưng lại không có trong danh sách nhận tiền. Giải thích vì sao xã để “lọt” ngoài danh sách nhiều học sinh đáng ra được nhận tiền theo Quyết định 112 và Nghị định 49, ông Võ Minh Quang - Chủ tịch UBND xã LơPang thừa nhận: Trong quá trình triển khai các chính sách này ở địa phương có nhiều sai sót do nhiều nguyên nhân, nhất là trong khâu làm thủ tục và lập danh sách học sinh gửi lên cấp trên quá gấp nên dẫn đến sai sót và chưa chặt chẽ. Nguyên nhân nữa là do các gia đình chưa nộp đủ thủ tục về giấy khai sinh, học bạ của con em mình. Tên của các em ở trường không khớp với tên trong hộ khẩu.


Chính sách hỗ trợ học sinh thuộc gia đình nghèo theo Quyết định 112 của Thủ tướng Chính phủ và chính sách hỗ trợ học sinh vùng cao, miền núi theo Nghị định 49 của Chính phủ là chủ trương rất đúng đắn, góp phần động viên, tạo điều kiện và cơ hội cho nhiều học sinh nghèo vươn lên trong học tập và trong cuộc sống. Song những sai sót và những vướng mắc trong việc triển khai các chính sách này ở xã LơPang, huyện MangYang đã dẫn đến nhiều em học sinh ở địa phương có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang rất cần sự hỗ trợ lại bị thiệt thòi, gây hoài nghi, bức xúc trong nhân dân.

Nguyễn Hoài Nam