03:11 05/03/2026

Gia Lai là tỉnh đầu tiên lắp máy giám sát hành trình cho tàu cá từ 12 đến dưới 15m

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, bên cạnh việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU, địa phương đang triển khai nhiều giải pháp hướng tới mục tiêu phát triển ngành thủy sản bền vững.

Chú thích ảnh
Tàu cá neo đậu tại cảng cá ở phường Quy Nhơn (Gia Lai). Ảnh: Đình Quân/TTXVN

Gia Lai đã hoàn thành việc xử lý tàu cá ngắt kết nối giám sát hành trình VMS, vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển, vi phạm vùng nước ngoài; đảm bảo 100% tàu cá đã đăng ký phải viết biển số, đánh dấu tàu cá theo quy định. Tỉnh thực hiện rà soát đội tàu, nắm chắc thông tin tàu cá, thực hiện cấm biển đối với những tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản.

Đáng chú ý, Gia Lai hiện là tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện lắp đặt máy giám sát hành trình cho tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Đồng thời là tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai thực hiện Hệ thống cảnh báo tự động thông minh tàu cá mất kết nối trên biển, vượt ranh giới cho phép trên biển nhằm ngăn ngừa tàu cá vi phạm.

Gia Lai không chỉ hoàn thành 100% số hóa tàu cá, định danh tàu cá và thực hiện đối soát dữ liệu, liên kết giữa dữ liệu Vnfishbase và cơ sở dữ liệu dân cư (VNeID). Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 3.119 tàu cá có chiều dài từ 12 m trở lên áp dụng nhật ký khai thác thuỷ sản điện tử.

Theo ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, ngoài các chính sách của trung ương, tỉnh Gia Lai đã ban hành chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không có nhu cầu hoạt động, không đủ điều kiện khai thác thủy sản; chính sách hỗ trợ cước phí thuê bao duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình và nhật ký điện tử cho tàu cá có chiều dài từ 12 m trở lên.

“Địa phương đã triển khai các giải pháp quyết liệt để quản lý nhóm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản, đặc biệt đối với các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động neo đậu ngoài tỉnh, UBND tỉnh đã cử cán bộ xã và Bộ đội Biên phòng đi đến các tỉnh để gặp chủ tàu, thuyền trưởng yêu cầu đưa tàu về neo đậu tại bờ, không để ngư lưới cụ trên tàu, phối hợp với lực lượng Biên phòng các tỉnh giám sát, theo dõi không cho xuất bến đi khai thác thủy sản, hàng ngày báo cáo để phục vụ công tác chuẩn bị làm việc với EC. Đồng thời ban hành văn bản đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và UBND các tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp kiểm soát, cấm không cho ra khơi”, ông Khánh cho biết thêm.

Những giải pháp đột phá đang được tỉnh triển khai không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu thanh tra hay gỡ thẻ vàng của EC mà quan trọng hơn là hướng tới mục tiêu phát triển ngành thủy sản bền vững.

Đình Quân (TTXVN)