Sau 7 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, tối 11/8 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, tỉnh Gia Lai, Giải vô địch Võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 năm 2025 đã khép lại với việc xác định chủ nhân của 126 bộ huy chương ở hai nội dung quyền thuật và đối kháng.
Giải đấu do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức, diễn ra từ ngày 4 đến 11/8, quy tụ 531 vận động viên đến từ 21 tỉnh, thành, ngành trên cả nước.
Đây là giải đấu đỉnh cao của làng võ cổ truyền Việt Nam, hội tụ nhiều gương mặt xuất sắc, đồng thời là dịp để các đơn vị đánh giá phong trào, tuyển chọn lực lượng kế cận cho những đấu trường quốc tế.
Ban tổ chức trao giải toàn đoàn nội dung đối kháng.
Trong suốt thời gian thi đấu, không khí tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành luôn sôi động với sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo người dân địa phương, du khách và người hâm mộ võ thuật. Các màn biểu diễn quyền thuật uyển chuyển, mạnh mẽ xen kẽ những trận đối kháng kịch tính, giàu tính chiến thuật đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc, góp phần quảng bá hình ảnh và giá trị đặc sắc của võ cổ truyền Việt Nam.
Các võ sỹ nhận giải.
Ở nội dung quyền thuật, đoàn chủ nhà Gia Lai thi đấu ấn tượng, giành vị trí nhất toàn đoàn với 21 Huy chương Vàng, 9 Huy chương Bạc và 9 Huy chương Đồng. Đoàn TP Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 12 Huy chương Vàng, 13 Huy chương Bạc, 13 Huy chương Đồng; đứng thứ ba là đoàn Quân đội với 7 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 6 Huy chương Đồng.
Đáng chú ý, cả 21 đoàn tham dự quyền thuật đều giành được huy chương, trong đó 10 đoàn có Huy chương Vàng, cho thấy mặt bằng chuyên môn rộng và phong trào tập luyện võ cổ truyền được duy trì, phát triển ở nhiều địa phương.
Các võ sỹ sôi nổi tranh tài.
Ở nội dung đối kháng, 27 trận chung kết diễn ra hấp dẫn với những pha ra đòn chuẩn xác, chiến thuật hợp lý và tinh thần thượng võ cao. Kết quả, Gia Lai tiếp tục đứng nhất toàn đoàn với 5 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng. Đoàn Công an nhân dân xếp thứ hai với 4 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng; đoàn Đà Nẵng đứng thứ ba với 4 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng.
Theo kế hoạch, từ năm 2026, bên cạnh các giải đấu dành cho vận động viên xuất sắc, một hệ thống giải mới sẽ được tổ chức trên quy mô toàn quốc. Đây sẽ là sân chơi rộng mở, quy tụ các môn phái, võ phái, câu lạc bộ võ cổ truyền khắp cả nước, nhằm phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh mọi tài năng, mọi đam mê, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa võ học Việt Nam.